Bí thư Nguyễn Văn Nên: Dịch sốt xuất huyết tưởng bình thường nhưng không bình thường

29/06/2022 - 15:06

PNO - Bí thư Thành Uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên bày tỏ nhiều nỗi lo về dịch bệnh có thể phức tạp tại TPHCM tới đây.

Tại phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai 6 tháng cuối năm do UBND TPHCM tổ chức sáng 29/6, Bí thư Thành Uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên bày tỏ nhiều nỗi lo về dịch bệnh.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho rằng, đối với dịch COVID-19 hiện chưa lường hết diễn biến, trong khi dịch sốt xuất huyết theo ông, là “tưởng bình thường nhưng không bình thường”.

“Chúng ta không được chủ quan trong bất cứ hoàn cảnh nào” - Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh. Ông đồng thời yêu cầu UBND TPHCM phê bình, nhắc nhở các địa phương còn chậm trong triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

“Cứ hình dung dịch sốt xuất huyết thế này, rồi dịch COVID-19 biến chủng mới đang tới. Chúng ta không được quên những tháng ngày chống dịch đã qua” - Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đề nghị.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tại phiên họp sáng 29/6
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tại phiên họp sáng 29/6

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, công tác tiêm vắc xin COVID-19 cần được tăng cường. Bí thư Nguyễn Văn Nên nhắc lại chuyện vừa qua, có ý kiến cho rằng yêu cầu người dân có cam kết nếu không tiêm vắc xin mũi 4 là quá đáng. Bí thư Thành ủy TPHCM nhận định cho rằng ý kiến này “cũng có lý”.

Tuy nhiên, theo Bí thư, quan trọng là cách làm, cách tuyên truyền sao cho người dân hiểu, thông và thấy rằng đó là bổn phận của người dân, không phải chính quyền sợ trách nhiệm.

Nhận định về tình hình kinh tế - xã hội của TPHCM trong 6 tháng đầu năm, Bí thư Thành ủy TPHCM cho rằng sự phấn khởi tăng dần theo các chỉ số phát triển, rất đáng trân trọng. Ông nói: “Kinh tế xã hội phục hồi nhanh, khá đồng bộ và tương đối toàn diện. Đây là sự quyết tâm, nỗ lực của toàn dân, doanh nghiệp”.

Tuy nhiên, theo Bí thư Thành ủy TPHCM, thành phố hiện còn rất nhiều vấn đề cần tháo gỡ, do đó đòi hỏi sự nỗ lực và tập trung của từng cá nhân, đơn vị trong thời gian tới đây.

Ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TPHCM cho rằng, TPHCM hiện có 12 nhóm nhiệm vụ giải pháp sẽ tập trung thực hiện tới đây. Cụ thể: rà soát và quyết liệt thực hiện 19 chỉ tiêu phát triển kinh tế; Tổ chức triển khai thực hiện các công trình đề án trong 49 đề án. Quyết tâm tháng 10 tới đây, tất cả các đề án phải đưa vào triển khai thực hiện; Tập trung quyết liệt thực hiện các dự án đầu tư công; Tập trung triển khai các dự án trọng điểm về nhà ở, chống ngập, giao thông…

Bà Lê Thị Huỳnh Mai - Giám đốc Sở KH-ĐT TPHCM cho hay, 6 tháng đầu năm, kinh tế - xã thành phố đã phục hồi sớm hơn so với kỳ vọng. Theo đó, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 728.706 tỷ đồng, tăng 3,82% so với cùng kỳ. Từ mức giảm sâu ở quý III, IV năm 2021 lần lượt là -24,97% và -11,64%, 6 tháng đầu năm 2022 tăng 3,82%, quý II năm 2022 ước tăng 5,73%, phục hồi tăng trưởng theo hình chữ V và đến nay đã ổn định.

Tuy nhiên, một số ngành có chỉ số lao động giảm như: sản xuất phương tiện vận tải khác giảm 36,3%; sản xuất đồ uống giảm 22,4%; sản xuất hóa chất và sản phẩm hoá chất giảm 21,4%; công nghiệp chế biến, chế tạo khác giảm 16,6%.

Ngoài ra, tỷ lệ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 chưa đạt như kỳ vọng; chỉ số cải cách hành chính năm 2021 còn thấp. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 238.600 tỷ đồng, đạt 61,74% dự toán năm, tăng 17,4% so với cùng kỳ.

Tuyết Dân

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI