Bị máy cắt cỏ chém lìa bàn chân

19/04/2013 - 17:14

PNO - PNO - Ngày 19/4, Khoa Chấn thương Chỉnh hình - Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, chị Nguyễn Thị Hoàng Oanh (34 tuổi, ngụ xã Phú Hòa, huyện Định Quán, Đồng Nai) đã được nối bàn chân bị đứt lìa do lưỡi dao máy cắt cỏ chém.

Liên quan đến vụ tai nạn, anh Nguyễn Nam (39 tuổi, chồng chị Oanh) cũng đang được điều trị do lưỡi dao máy cắt cỏ văng trúng, làm bể mắt cá chân của anh.

Bi may cat co chem lia ban chan

Chị Nguyễn Thị Hoàng Oanh đang được điều trị tại BV Chợ Rẫy

Anh Nam cho biết, ngày 18/4, anh dùng máy để cắt cỏ cho bò ăn. Chị Oanh gom cỏ cách đó chừng 10 m. Bỗng hai lưỡi dao của máy cắt cỏ rớt ra văng mạnh về hai hướng. Chị Oanh bị lưỡi dao chém đứt ngọt bàn chân khiến chị ngã xuống đất ngất tại chỗ. Lưỡi dao thứ hai làm anh Nam bị thương nặng ở chân.

Trưởng Khoa Chấn thương Chỉnh hình, bác sĩ Trần Văn Bé Bảy cho biết, BV Chợ Rẫy thỉnh thoảng tiếp nhận một số ca tai nạn do máy cắt cỏ gây ra. Nhiều vụ đứt lìa bàn tay, bàn chân do máy cắt gạch, cắt giấy, máy xay bột gây nên. Khi gặp tai nạn, người nhà nạn nhân nên bỏ phần bị đứt lìa vào túi ni lông rồi đặt vào nước đá, nhanh chóng chuyển cùng người gặp nạn đến bệnh viện, tốt nhất là từ hai tiếng sau khi xảy ra vụ việc.

TƯỜNG THƯ
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI