Bị lừa 600 triệu đồng vì tin lời hứa "chạy" việc của cựu cán bộ

13/01/2026 - 18:09

PNO - Nữ bị can hứa hẹn sẽ xin việc cho người với chi phí 400 triệu đồng/người; đưa trước 300 triệu đồng/người.

Viện KSND TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Bùi Thị Mai Phương (sinh năm 1985, ở xã Hoài Đức, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Bùi Thị Mai Phương là cán bộ Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Đan Phượng (cũ), Hà Nội. Ngày 29/4/2020, Công an TP Hà Nội quyết định cho Bùi Thị Mai Phương được nghỉ công tác theo nguyện vọng.

Trước đó, khoảng năm 2018, thông qua các mối quan hệ xã hội, Phương quen biết bà Bùi Thị Ph. (sinh năm 1965, ở Hà Nội) và tự giới thiệu mình có nhiều mối quan hệ, có thể giúp xin vào làm tại cơ quan nhà nước.

Mất một khoản tiền lớn khi nhờ xin việc - Ảnh minh họa
Tin lời hứa hẹn, nạn nhân mất một khoản tiền lớn khi nhờ xin việc - Ảnh minh họa

Cùng thời gian này, bà Ph. được bạn nhờ xin việc cho 2 người. Do đó, bà Ph. đã nhờ Phương xin việc hộ.

Bùi Thị Mai Phương hứa hẹn sẽ xin cho 2 người vào làm kế toán tại Bệnh viện Quân đội Trung ương 108 và Học viện kỹ thuật quân sự - Bộ Quốc phòng với chi phí 400 triệu đồng/người; đưa trước 300 triệu đồng/người. Khi có quyết định đi làm thì chuyển số tiền còn lại.

Tin lời, từ ngày 11/4/2019 đến ngày 29/7/2019, bà Ph. đã chuyển tổng số 600 triệu đồng cho Bùi Thị Mai Phương. Phương cam kết đến tháng 8/2019, trường hợp trên sẽ được đi làm. Tuy nhiên, đến thời điểm giao hẹn, những người này không được đi làm như cam kết.

Khi bị bà Ph. yêu cầu trả lại tiền, Phương liên tục hứa hẹn nhằm trì hoãn, kéo dài thời gian và nại ra nhiều lý do để thoái thác. Đến đầu năm 2020, Bùi Thị Mai Phương mới trả lại 100 triệu đồng, sau đó không trả nữa.

Viện Kiêm sát xác định bị can Phương đưa các thông tin gian dối để chiếm đoạt 600 triệu đồng sử dụng cho mục đích cá nhân, hiện còn chiếm đoạt 500 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, bị can Phương khai nhận đã giao 300 triệu đồng cho Nguyễn Thị Hà (sinh năm 1984, ở Hà Nội) để nhờ xin việc cho hai trường hợp trên. Phương cũng giao nộp cho cơ quan điều tra giấy nhận tiền do Hà viết. Tuy nhiên, Hà không có ở địa phương, bị can Phương không liên lạc được với Hà.

Nhật Thu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI