Bị hít bụi đường, đuổi theo bắt bao nhậu

05/06/2013 - 07:46

PNO - PNO - Ngày 4/6, Công an huyện Chơn Thành (Bình Phước) bắt khẩn cấp 2 đối tượng Huỳnh Lâm Thành (SN 1980, ngụ xã Minh Long, huyện Chơn Thành) và Nguyễn Dư Hòa (SN 1979, ngụ thị trấn Chơn Thành) để điều tra, làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài...

 Trước đó, khoảng 15 giờ 30 ngày 1/6, sau khi nhậu chung tại nhà Hòa, cả Thành và Hòa lấy xe máy chở nhau tiếp tục đi nhậu. Khi đang lưu thông trên đường 239 (đường đất đỏ thuộc khu phố 8, thị trấn Chơn Thành) thì bị xe môtô do anh Kim Lan (SN 1992, quê Trà Vinh) điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước cuốn bụi mù mịt.

Bực tức, Hòa nói với Thành: “Thằng này chạy xe bố láo quá, đuổi theo đánh nó”. Đến đoạn thuộc khu phố 4, thị trấn Chơn Thành, khi anh Lan dừng xe nghe điện thoại thì Hòa, Thành đuổi kịp.

Hòa hỏi anh Lan: “Mày ở đâu mà chạy xe dữ vậy”. Anh Lan trả lời: “Tôi chạy từ từ mà”. Thành văng tục, dọa đánh rồi giật lấy điện thoại di động hiệu Nokia 1208 của anh Lan bỏ vào túi quần đồng thời tắt máy xe môtô của anh Lan.

Tiếp đó, Hòa kêu anh Lan ra quán cháo vịt nhậu, rồi Thành lái mô tô của anh Lan, ép anh Lan ngồi sau, cùng Hòa đến quán Trừ Văn Thố 2 ở khu phố 4, thị trấn Chơn Thành uống rượu.

Khoảng 1 giờ sau, anh Lan nói có việc phải về trước thì Thành bắt trả tiền nhậu hết 95.000 đồng mới trả lại điện thoại di động và chìa khóa xe môtô cho anh Lan về.

Anh Kim Lan đã đến cơ quan công an trình báo sự việc bị cưỡng đoạt tài sản. Cơ quan CSĐT Công an huyện đã tiến hành bắt khẩn cấp Hòa, Thành để điều tra, xử lý.

Anh Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI