Bệnh viện Chợ Rẫy triển khai Hệ thống thông tim can thiệp hàng đầu phía Nam

31/01/2026 - 14:28

PNO - Việc đưa Hệ thống thông tim can thiệp tại Bệnh viện Chợ Rẫy đã đánh dấu bước phát triển lớn trong chẩn đoán, điều trị bệnh lý tim phức tạp.

Ngày 31/1, Bệnh viện Chợ Rẫy đã khánh thành Hệ thống thông tim can thiệp hiện đại hàng đầu khu vực phía Nam, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong việc nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị các bệnh lý tim mạch phức tạp.

Hệ thống thông tim can thiệp tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ảnh BVCC
Hệ thống thông tim can thiệp tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: BVCC

Bác sĩ CK2 Phạm Thanh Việt - Phó Giám đốc Phụ trách quản lý điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy - cho biết, bệnh lý tim mạch hiện nay đang ngày càng gia tăng và dần trở thành gánh nặng lớn trên thế giới.

Thời gian qua, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng tiếp nhận số lượng lớn bệnh nhân mắc các bệnh lý về tim mạch nặng và phức tạp. Chính vì vậy, việc điều trị tim mạch đòi hỏi vừa phải có đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, vừa cần các “vũ khí” công nghệ tối tân.

Bằng nhiều nỗ lực, chuyên ngành tim mạch của bệnh viện đã trưởng thành, phát triển với mức độ chuyên môn hóa rất sâu, bao gồm nhiều lĩnh vực như tim mạch can thiệp, điện sinh lý tim, mạch máu, phẫu thuật tim người lớn và trẻ em, từng bước chuyển giao kỹ thuật cho nhiều bệnh viện tuyến dưới.

Tuy nhiên, do hạn chế về kinh phí, việc đầu tư trang thiết bị chưa thật sự đồng bộ, đặc thù khoa học công nghệ phát triển đến đâu thì đầu tư đến đó nên vẫn còn khá chật vật.

Các thiết bị hiện đại bên trong Hệ thống thông tim can thiệp, ảnh BVCC
Các thiết bị hiện đại bên trong Hệ thống thông tim can thiệp. Ảnh: BVCC

“Thời gian gần đây, với sự quan tâm của Bộ Y tế, bệnh viện đã triển khai dự án nâng cấp toàn diện khu vực tim mạch can thiệp. Trong đó, việc đầu tư hệ thống máy chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) thế hệ mới, cùng các trang thiết bị phụ trợ đồng bộ, đã tạo tiền đề để bệnh viện có thể thực hiện nhiều phương pháp tim mạch chuyên sâu, kỹ thuật cao.

Thêm phần khu can thiệp tim mạch hiện đại này đi vào hoạt động, sẽ mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ hơn nữa, đặc biệt là can thiệp mạch vành và rối loạn nhịp, góp phần nâng cao độ chính xác, an toàn trong điều trị, giúp người bệnh tại Việt Nam được tiếp cận các kỹ thuật tiên tiến trên thế giới” - bác sĩ Việt chia sẻ.

PGS.TS.BS CK2 Nguyễn Tri Thức - Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại buổi lễ, ảnh BVCC
PGS.TS.BS CK2 Nguyễn Tri Thức - Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: BVCC

Phát biểu chỉ đạo tại sự kiện, PGS.TS.BS CK2 Nguyễn Tri Thức - Thứ trưởng Bộ Y tế - khẳng định, việc đưa hệ thống này vào hoạt động được xem là dấu mốc quan trọng, thể hiện tầm nhìn chiến lược, sự đầu tư bài bản và quyết tâm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh của Bệnh viện Chợ Rẫy.

Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu, ít xâm lấn, góp phần nâng cao độ chính xác, an toàn trong chẩn đoán và điều trị, rút ngắn thời gian nằm viện, giảm biến chứng, chi phí điều trị, bảo vệ cả người bệnh và nhân viên y tế thông qua việc giảm phơi nhiễm tia…

Thứ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo: “Trong tương lai, Bệnh viện Chợ Rẫy cần phát huy tối đa hiệu quả hệ thống đã đầu tư gắn với chuẩn hóa quy trình chuyên môn, đẩy mạnh đào tạo và chuyển giao kỹ thuật, tăng cường nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, cập nhật các tiến bộ y học, thực hiện tốt các chủ trương phát triển hệ thống y tế hiện đại, công bằng, hiệu quả và lấy người bệnh làm trung tâm, qua đó đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của ngành y tế Việt Nam”.

Bên cạnh ra mắt hệ thống thông tim can thiệp, bệnh viện cũng đã tổ chức Hội nghị khoa học quốc tế “Cập nhật kỹ thuật mới thông tim can thiệp và điều trị rối loạn nhịp”. Với sự tham gia của hơn 300 đại biểu tham dự đến từ nhiều tỉnh, cùng nhiều chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế, cùng 20 bài báo cáo khoa học có giá trị thực tiễn cao, cập nhật nhiều phương pháp điều trị tiên tiến trong lĩnh vực tim mạch, 2 ca thảo luận - thị phạm trực tiếp, tập trung vào 2 lĩnh vực chính là Tim mạch can thiệp và Điều trị rối loạn nhịp.

Các nội dung được trình bày xoay quanh nhiều chủ đề mang tính chuyên sâu bao gồm thay đổi trong điều trị bệnh lý Rối loạn nhịp thất: Công cụ mới – Phương thức mới; Các vấn đề thường gặp khi tạo nhịp hệ dẫn truyền; Các thay đổi trong điều trị mạch vành và tim cấu trúc; Xu hướng mới trong can thiệp bệnh mạch vành phức tạp qua da...

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI