Bệnh nhân quốc tịch Anh đem theo nón lá xuất viện khi hết bệnh COVID-19

28/03/2020 - 12:10

PNO - Trưa 28/3, Bộ Y tế cho biết, có thêm một bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh COVID-19.

Xem clip:

 
Bệnh nhân thứ 33 ngày ra viện.
Bệnh nhân thứ 33 ngày ra viện

Đó là bệnh nhân thứ 33 Thompson Garry David (58 tuổi, quốc tịch Anh), là hành khách đi trên chuyến bay VN0054 - cùng chuyến với bệnh nhân thứ 17 N.H.N. (26 tuổi, ở Hà Nội) đáp xuống Sân bay Nội Bài ngày 2/3/2020.

Sau đó, du khách này cư trú tại Khách sạn Opera (Hà Nội) từ ngày 3 đến 4/3, đi tham quan Chùa Một Cột, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đến ngày 5/3, du khách đi cùng một công ty lữ hành đến TP Hạ Long (Quảng Ninh) và lên tàu Jasmine Junk.

Lúc 19g20 ngày 6/3, du khách đến Sân bay Nội Bài và di chuyển đến Đà Nẵng trên chuyến bay VN185.

Ngày 7/3, bệnh nhân này khởi phát dấu hiệu nhiễm SARS-CoV-2 khi đang lưu trú tại Khách sạn Boutique (TP Hội An, Quảng Nam).

Bệnh nhân được xét nghiệm SARS-CoV-2 và chuyển vào khu cách ly tại Bệnh viện Trung ương Huế - Cơ sở 2 điều trị.

Sau một thời gian điều trị, bệnh nhân đã có 2 lần xét nghiệm (cách nhau 24g) âm tính. Tình trạng bệnh nhân hiện tại khỏe mạnh, ổn định, không ho, không sốt, không khó thở, đủ điều kiện xuất viện và tiếp tục được theo dõi y tế 14 ngày theo quy định.

Thompson garry david về lại Anh sẽ tiếp tục cách ly tại nhà 14 ngày
Thompson Garry David về lại Anh mang theo chiếc nón 

Trưa 28/3, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, ngoài bệnh nhân thứ 33, hiện bệnh viện cũng đang điều trị cho 3 bệnh nhân (ca thứ 30, 31 và 49) mắc COVID-19. Tình trạng sức khỏe của 3 bệnh nhân này đang có dấu hiệu cải thiện. Riêng bệnh nhân thứ 49 (là chồng bệnh nhân thứ 30) được điều trị từ ngày 7/3 đã cho kết quả xét nghiệm âm tính lần thứ nhất.    

Hiện tại Bệnh viện đang tiếp tục điều trị cho 3 bệnh nhân mắc bệnh COVID-19
Bệnh viện Trung ương Huế đang tiếp tục điều trị cho 3 bệnh nhân mắc bệnh COVID-19

An Bình - Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI