Bênh con, cha thành kẻ sát nhân

19/04/2017 - 20:52

PNO - Thấy con bị người khác tấn công, người cha đã dùng cây tầm vông đánh vào đầu khiến nam niên tử vong tại chỗ.

Sau hai ngày xét xử và nghị án, chiều 19/4, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Huỳnh Văn Lượng (SN 1971, quê Trà Vinh) 10 năm tù.

Liên quan đến vụ án, HĐXX còn tuyên phạt Huỳnh Trung Ngọc (SN 1998, con ông Lượng) 1 năm 6 tháng tù, Huỳnh Văn Dức (SN 1997) 1 năm tù, Nguyễn Hoài Ân (SN 1983) 9 tháng tù, Vũ Trí Phong (SN 1986, quê Bắc Giang) 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Benh con, cha thanh ke sat nhan
Các bị cáo tại phiên tòa chiều 19/4.

Khuya 10/11/2015, sau khi đi nhậu về ngang phòng trọ của Ân, Phong ở xã Tân Kiên (huyện Bình Chánh) Ngọc nghe Ân chửi nên nghĩ chửi mình nên ấm ức.

Ngọc về nhà trọ lấy xe máy ra chỗ Dức đang nhậu kể cho Dức nghe rồi rủ đi đánh nhóm Ân. Dức chạy trước, Ngọc đi sau rồi nhặt một cây tầm vong đến phòng trọ tìm Ân đánh trả thù.

Ngọc vào bàn nhậu dùng cây đánh Ân nhưng bị ấn chống trả, lôi Ngọc ra ngoài đánh. Lúc này, mẹ Ngọc ở gần đó thấy con bị đánh nên đã hô hoán. Ngọc bỏ chạy và nhặt đá, vỏ chai ném về phía nhóm Ân.

Khi đuổi kịp, nhóm Ân ôm Ngọc vật xuống đường. Em gái Ngọc thấy anh bị đánh chạy ra can ngăn thì cũng bị nhóm Ân, Phong xô ngã.

Ông Huỳnh Văn Lượng thấy Ngọc bị đánh liền chạy vào giật cây tầm vong giáp lá cà. Trong lúc đánh nhau, ông Ngọc dùng cây tầm vông đánh vào đầu một người trong nhóm Ân là Vũ Trí Tuấn khiến Tuấn bất tỉnh.

Tuấn được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy vào trưa hôm sau do chấn thương sọ não nặng. Ông Huỳnh Văn Lượng bị bắt tạm giam ngay sau khi Vũ Trí Tuấn qua đời.

Minh Quân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI