Bé trai bị bạn ném pháo vào người, chấn thương mắt nặng

25/02/2026 - 12:12

PNO - Trong dịp tết Nguyên đán, hàng loạt trẻ phải nhập viện vì chấn thương mắt do pháo nổ gây ra. Nhiều trường hợp có nguy cơ mù vĩnh viễn.

Một bệnh nhi nhập viện vì tai nạn pháo nổ - ảnh: Bệnh viện cung cấp
Một bệnh nhi nhập viện vì tai nạn pháo nổ - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ngày 25/2, Bệnh viện Mắt Trung ương thông tin, trong dịp tết Nguyên đán vừa qua, đơn vị này tiếp nhận hàng chục trẻ em bị chấn thương mắt do pháo nổ. Trong đó, có những ca tổn thương nặng, đe dọa nghiêm trọng đến thị lực, thậm chí có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn.

Điển hình như trường hợp trường hợp của bé H.N.Đ.P. (xã Liên Minh, Phú Thọ). Nghe tiếng pháo nổ của hàng xóm, trẻ đã chạy ra xem và bị xác pháo tự chế bay vào mắt phải. Em nhập viện ngày 29 tết trong tình trạng giác mạc tổn thương nặng, bỏng da mi, thị lực chỉ còn sáng tối dương tính.

Ngay sáng mùng Một tết, các bác sĩ đã khẩn trương phẫu thuật khâu giác mạc phức tạp, tiêm kháng sinh nội nhãn và điều trị tích cực. Hiện em tạm ổn, thị lực đạt mức bóng bàn tay 0,2m. Tuy nhiên, do mắt còn phù nề, các bác sĩ chưa thể đánh giá đầy đủ tổn thương đáy mắt và tiên lượng lâu dài.

Tương tự, bệnh nhi Đ.P.T. (8 tuổi, ở Hưng Yên) cũng bị pháo tự chế văng vào mắt khi đứng xem. Bệnh nhi Đ.K.N. (4 tuổi, Phú Thọ) đang chơi thì bị bạn ném pháo nổ vào người, gây chấn thương mắt trái nặng.

Ngoài pháo nổ, một số trẻ bị chấn thương do vật sắc nhọn như bút bi, đinh, lưỡi câu cá… nhưng pháo vẫn là nguyên nhân đáng báo động nhất trong dịp tết vừa qua.

Theo ThS.BS Bùi Thanh Sơn – Khoa Chấn thương (Bệnh viện Mắt Trung ương), chấn thương mắt do pháo có thể gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng như rách giác mạc, vỡ nhãn cầu, tổn thương nội nhãn, bỏng nhiệt, bỏng hóa chất, bong võng mạc, teo nhãn cầu.

Dù được phẫu thuật kịp thời, nhiều trường hợp vẫn để lại di chứng nặng nề, ảnh hưởng lâu dài đến thị lực và chất lượng cuộc sống của trẻ.

Đáng lưu ý, không chỉ trẻ em, trước và trong tết cũng ghi nhận nhiều ca chấn thương mắt ở người lớn do pháo tự chế. Tình trạng sử dụng pháo nổ không đảm bảo an toàn đang diễn biến phức tạp.

Từ thực tế trên, các chuyên gia khuyến cáo các gia đình không sử dụng pháo tự chế dưới mọi hình thức; tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn, khoảng cách khi sử dụng pháo hoa hợp pháp.

Đặc biệt lưu ý không để trẻ em tiếp xúc, xem hoặc nhặt pháo sau khi nổ. Khi xảy ra tai nạn mắt: không tự ý nhỏ thuốc, không dụi mắt; che mắt bằng gạc sạch và đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời.

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI