Bé gái mắc giang mai ngay khi chào đời

02/10/2020 - 16:28

PNO - Bé gái sơ sinh ở Nghệ An chào đời với tình trạng viêm nhiễm tay chân, thể trạng non yếu từ người mẹ mắc bệnh giang mai.

Ngày 2/10, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa tiếp nhận và điều trị cho một bệnh nhi bị bệnh giang mai bẩm sinh.

Trước đó, bé T.T.L chào đời ở một bệnh viện tuyến huyện ở Nghệ An từ người mẹ mắc bệnh giang mai.

Các bác sĩ cho hay cháu bé bị suy dinh dưỡng bào thai, viêm nhiễm tay chân.

Sau 20 ngày điều trị, hiện cháu bé đã dần ổn định
Sau 20 ngày điều trị, hiện cháu bé đã dần ổn định

Ngay sau đó, bệnh nhi được chuyển xuống khoa Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An điều trị theo phác đồ bệnh giang mai với trẻ sơ sinh.

Sau 20 ngày điều trị, tình trạng sức khỏe bệnh nhi dần ổn định, có thể xuất viện.

Theo các bác sĩ, giang mai là bệnh truyền nhiễm do xoắn khuẩn Treponema pallidum gây ra. Bệnh chủ yếu lây truyền qua đường tình dục do không sử dụng các biện pháp an toàn.

Bà bầu bị giang mai có thể lây truyền cho con thông qua nhau thai, gây nhiễm trùng, tăng nguy cơ sẩy thai, sinh non, chết lưu.

Trẻ có bệnh giang mai cần được điều trị ngay lập tức, nếu không bệnh tiến triển gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI