Bé gái bị cây tre cảnh đâm thủng hậu môn khi chơi đùa trong nhà

16/05/2019 - 10:01

PNO - Cây tre cảnh đâm vào ổ bụng bé gái, cắt đứt đường dẫn nước tiểu từ thận xuống bọng đái.

Ngày 16/5, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) cho biết vừa tiếp nhận cấp cứu một bé gái 6 tuổi (ở Đồng Nai) khi vui chơi trong nhà đã gặp tai nạn rất hy hữu. Khi nhảy từ trên ghế xuống đất, bé bị té vào cây tre cảnh trồng trong nhà. Một nhánh tre bị gãy đã đâm vào hậu môn của bé.

Qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 ghi nhận vết thương khá sâu ở hậu môn gây chảy máu nhiều; bệnh nhi còn bị đau ở bụng.

Be gai bi cay tre canh dam thung hau mon khi choi dua trong nha
Một ca phẫu thuật tại Bệnh viện Nhi đồng 2.

Các bác sĩ quyết định phẫu thuật nội soi ổ bụng cho bé gái và phát hiện nhánh tre bị gãy đã đâm vào ổ bụng làm đứt động mạch ruột thừa khiến một lượng máu chảy ra. Nhánh tre cũng cắt đứt niệu quản phải (đường dẫn nước tiểu từ thận xuống bọng đái) của bệnh nhi.

Bác sĩ Hồ Minh Nguyệt- khoa Niệu, Bệnh viện Nhi đồng 2- cho biết bé gái được xử lý cầm máu và phải cắt bỏ ruột thừa, cắm lại niệu quản vào bàng quang. Vết thương ở trực tràng được cắt lọc khâu lại và buộc phải làm hậu môn tạm. Ít nhất sau 1 tháng bệnh nhi mới được đóng hậu môn tạm khi vết thương lành hẳn.

Đây là tai nạn sinh hoạt hy hữu nhưng gây hậu quả khá nặng nề, may mắn không ảnh hưởng đến tính mạng của bé gái.

Hiếu Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI