Bắt nghi phạm đánh nam sinh lớp 8 chấn thương sọ não

27/03/2024 - 21:31

PNO - Công an quận Long Biên ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam nghi phạm đánh nam sinh lớp 8 chấn thương sọ não.

Tối 27/3, nguồn tin cho biết Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với T. V. M. (16 tuổi, trú tại phường Việt Hưng, quận Long Biên; học sinh lớp 10, Trung tâm giáo dục thường xuyên Việt Hưng) để điều tra về tội cố ý gây thương tích.

M. được xác định là nghi phạm gây ra vụ việc làm một học sinh lớp 8 bị thương nặng, hiện đang điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Cháu N.H.Đ điều trị tại bệnh viện
Cháu N.H.Đ điều trị tại bệnh viện

Thông tin ban đầu, chiều 17/3, cháu N.H.Đ (14 tuổi, học sinh lớp 8 Trường THCS Việt Hưng) ra sân đình Lê Mật, phường Việt Hưng, quận Long Biên để chơi bóng rổ. Trong lúc chơi, cháu Đ. nảy sinh xích mích với một bạn tên là K. (học sinh lớp 6).

Sau đó, K. về mách người nhà mình. Người nhà của K. gồm bố và anh trai là M. đã ra khu vực sân đình Lệ Mật tìm. Tại đây, M. đánh Đ. ngã ra đất.

Đ. được đưa đến Bệnh viện đa khoa Đức Giang cấp cứu, rồi chuyển tiếp lên bệnh viện tuyến trung ương, với chẩn đoán thương tích ngầm ở vùng đầu, phải phẫu thuật.

Sau nhiều ngày điều trị vì chết não, đến nay theo nguyện vọng gia đình, Đ. được đưa về bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ gần quê nhà để chạy máy.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, nguyên nhân xô xát xuất phát từ việc cháu Đ. và cháu K. mâu thuẫn trong lúc vui chơi. Cháu Đ. dùng tay tát vào mặt cháu K. Thấy vậy, cháu K. chạy về nhà nhờ anh ruột là M. ra giải quyết.

Tại sân đình, M. túm cổ áo cháu Đ., đấm một phát vào vùng má trái khiến cháu Đ. xoay một vòng và ngã đập gáy xuống nền sân. M. tiếp tục túm cổ áo cháu Đ. và yêu cầu cháu Đ. xin lỗi em trai. Cháu Đ. ngồi dậy không nói gì, sau đó thì bị choáng, ngã ra đất.

Một lát sau, bố của M. cùng người dân trong khu vực đưa cháu Đ. vào Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cấp cứu. Cháu Đ. được chuyển vào Bệnh viện 108 điều trị với thương tích chấn thương sọ não nặng.

Ngày 26/3, cháu Đ. được gia đình chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Hiện nay, cháu đang được điều trị tích cực tại bệnh viện. Trung tâm pháp y Hà Nội kết luận tỉ lệ tổn hại sức khỏe của cháu Đ. là 99 %.

Chi Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI