Bắt khẩn cấp nữ giám đốc công ty Lý Tuấn ở Quảng Ngãi

30/09/2025 - 20:04

PNO - Công an Quảng Ngãi đã bắt khẩn cấp nữ giám đốc Công ty TNHH Lý Tuấn để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp và tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của bà Phạm Thị Minh Lý (51 tuổi, ở xã Bình Sơn, Quảng Ngãi), là Giám đốc Công ty TNHH Lý Tuấn, để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Minh Lý để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 2, Điều 175 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra ban đầu, trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty TNHH Lý Tuấn, bà Lý bị cáo buộc đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản có giá trị lớn.

Căn cứ vào kết quả điều tra và tài liệu thu thập được, cơ quan công an xác định có đủ căn cứ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Lý.

Bà Lý bị bắt để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” _ Ảnh: Công an Quảng Ngãi.
Bà Lý bị bắt để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” - Ảnh: Công an Quảng Ngãi.

Năm 2024, Công an tỉnh Quảng Nam (cũ) phát hiện Công ty Lý Tuấn tự ý vận chuyển hơn 167.000m3 đá là tài sản nhà nước bán cho khách hàng tại TP Đà Nẵng.
Năm 2024, Công an tỉnh Quảng Nam (cũ) phát hiện Công ty Lý Tuấn tự ý vận chuyển hơn 167.000m3 đá là tài sản nhà nước bán cho khách hàng tại TP Đà Nẵng.

Công ty TNHH Lý Tuấn là một doanh nghiệp có tiếng ở Quảng Ngãi, hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, vận tải. Doanh nghiệp này từng được biết đến có liên quan trong vụ tai nạn chìm sà lan trên vùng biển Lý Sơn khiến 9 người tử vong và mất tích. Vụ việc từng gây xôn xao dư luận địa phương và được các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ trách nhiệm các bên liên quan.

Năm 2024, Công an tỉnh Quảng Nam (trước đây) phối hợp với Đoàn Kinh tế Quốc phòng Tam Quang, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Kỳ Hà tiến hành kiểm tra việc Công ty Lý Tuấn tập kết khoáng sản đá tại Cảng quân sự Kỳ Hà.

Kết quả kiểm tra xác định, Công ty Lý Tuấn đang tập kết khoảng 189.900m3 đá sau khi nổ mìn tại kho bãi của Cảng quân sự Kỳ Hà. Khối lượng đá này là tài sản thuộc quyền quản lý của nhà nước. Mặc dù chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép nhưng Công ty Lý Tuấn tự ý vận chuyển hơn 167.000m3 đá tập kết tại Cảng quân sự Kỳ Hà để bán cho khách hàng tại TP Đà Nẵng, trái quy định pháp luật.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI