Pha chế gần 1.000 lít giấm từ axit axetic với nước để bán ra thị trường

22/04/2026 - 16:08

PNO - Cơ quan chức năng phát hiện sản phẩm “giấm nếp ủ men từ gạo” được sản xuất với số lượng lớn bất thường, không phù hợp quy trình truyền thống.

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế vừa phát hiện Công ty TNHH MTV Tuấn Hằng (tổ 6, khu Tân Lập 3, phường Quang Hanh) kinh doanh nhiều mặt hàng tiêu dùng như bánh kẹo, muối, mắm…, trong đó có sản phẩm “giấm nếp ủ men từ gạo” được sản xuất với số lượng lớn bất thường, không phù hợp quy trình truyền thống.

Cụ thể, kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất giấm của Công ty TNHH MTV Tuấn Hằng, cơ quan công an phát hiện Phạm Thanh Tuấn (sinh năm 1985) đang pha loãng axit acetic với nước máy theo tỉ lệ 6 lít axit/200 lít nước để sản xuất “giấm nếp ủ men từ gạo”, thay vì lên men tự nhiên.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1.794 chai nhựa dán nhãn “giấm nếp ủ men từ gạo” (450ml/chai), tương đương 807,3 lít; 2 can nhựa dung tích 30 lít chứa axit acetic, cùng nhiều thiết bị, tem nhãn phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Cơ quan chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất giấm tại Công ty Tuấn Hằng - Ảnh: Công an Quảng Ninh
Cơ quan chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất giấm tại Công ty Tuấn Hằng - Ảnh: Công an Quảng Ninh

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế xác định bà Vũ Thị Dung (sinh năm 1963, mẹ của Phạm Thanh Tuấn) là người thành lập Công ty TNHH MTV Tuấn Hằng, đồng thời trực tiếp mua sắm thiết bị, sử dụng axit acetic pha với nước lã để sản xuất giấm giả gắn mác “giấm nếp ủ men từ gạo”. Hành vi này được thực hiện từ năm 2018 đến tháng 9/2025 thì dừng lại.

Khi Phạm Thanh Tuấn tiếp tục sử dụng axit acetic để sản xuất giấm giả, bà Dung đã tiếp tay, đưa sản phẩm ra thị trường nhằm thu lợi.

Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, đồng thời khởi tố vụ án sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm; khởi tố bị can đối với Phạm Thanh Tuấn và Vũ Thị Dung.

Nhật Thu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI