Bất chấp lệnh tạm dừng, nhiều nhà hàng, tiệm hớt tóc... vẫn mở cửa hoạt động

24/03/2020 - 23:16

PNO - Bấp chấp lệnh tạm dừng hoạt động kinh doanh được ban ra từ 18g ngày 24/3, nhiều nhà hàng, tiệm hớt tóc vẫn mở cửa hoạt động.

Chiều 24/3, UBND TPHCM đã ban hành văn bản khẩn chỉ đạo các khu vui chơi giải trí, nhà hàng, quán beer club; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (công suất phục vụ từ 30 người trở lên), câu lạc bộ bida, phòng tập thể hình (gym), cơ sở làm đẹp, uốn tóc, hớt tóc... trên 24 quận, huyện tạm ngưng mọi hoạt động kể từ 18g cùng ngày.

Đa số các quán xá, cơ sở kinh doanh đồng thuận và chấp hành nghiêm chủ trương trên. Tuy nhiên, vẫn còn một số nơi vẫn mở cửa hoạt động dù đã quá giờ lệnh cấm có hiệu lực.

Chiều 24/3, UBND TPHCM đã ban hành văn bản khẩn chỉ đạo 24 quận, huyện tạm ngưng mọi hoạt động kinh doanh giải trí trên địa bàn có quy mô phục vụ từ 30 người trở lên từ 18g ngày 24/3. Ghi nhận của Phóng viên Báo Phụ Nữ TP.HCM tại một nhà hàng trên đường Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình mặt dù đã là 18h10 phút nhưng nhà hàng vẫn sáng đèn, mở cửa đón khách như bình thường
Một nhà hàng trên đường Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình mặc dù đã là 18g10 phút nhưng vẫn sáng đèn, mở cửa đón khách như bình thường.
Trong khi đó, một tiệm hớt tóc trên đường Đặng Văn Ngữ, phường 14, quận Phú Nhuận có rất đông xe dựng phía trước, bên trong các nhân viên hớt tóc vẫn cắt tóc cho khách, ảnh chụp lúc 18 giờ 20.
Một tiệm hớt tóc trên đường Đặng Văn Ngữ, phường 14, quận Phú Nhuận có rất đông xe dựng phía trước, bên trong các nhân viên hớt tóc vẫn cắt tóc cho khách, ảnh chụp lúc 18 giờ 20.
Trước đó, văn bản khẩn chỉ đạo của TPHCM về việc tạm dừng hoạt động các khu vui chơi giải trí, nhà hàng, quán beer club, cơ sở kinh doanh phục vụ ăn uống (công suất phục vụ từ 30 người trở lên); câu lạc bộ bida, phòng tập thể hình (gym), cơ sở làm đẹp, hớt tóc, uốn tóc trên địa bàn 24 quận huyện. 18 giờ 30, quán hớt tóc trên đường Trần Quốc Thảo quận 3 vẫn mở cửa đón khách
 18 giờ 30, quán hớt tóc trên đường Trần Quốc Thảo quận 3 vẫn mở cửa đón khách
Khoảng 19 giờ, phóng viên ghi nhận tại một quán nhậu ngon mồi xịn nằm trên đường Hoàng Sa, phường Tân Định, quận 1 vẫn sáng đèn trưng dụng bàn ghế ra vỉa hè,, cho nhân viên ra tận đường để đón khách, mặc dù lượng khách rất ít.
Khoảng 19 giờ, quán Nhậu ngon mồi xịn nằm trên đường Hoàng Sa, phường Tân Định, quận 1 vẫn sáng đèn, bàn ghế bày cả ra vỉa hè, cho nhân viên ra tận đường để đón khách.
Thủ tướng từng nêu rõ, sự đồng lòng, chung tay vào cuộc, sự nghiêm túc, quyết liệt trong phòng chống, đặc biệt là sự phối hợp trong nhân dân, trong từng đường phố, từng chung cư, từng ngôi nhà và người dân rất quan trọng tuy nhiên một nhóm người đàn ông vẫn vô tư ngồi nhậu
Rất nhiều quán nhậu như thế này vẫn hoạt động và đông đúc người, mặc quy định đóng cửa và lời kêu gọi hạn chế ra đường, tránh tụ tập đông người 
19 giờ 15 phút, mặc dù đã quá giờ tạm ngưng hoạt động nhưng một tiệm hớt tóc trên đuờng Trần Quốc Thảo, quận 3 vẫn nhận khách hớt tóc, rái tai. Đây là chỉ đạo người dân thành phố ngưng tụ tập ở các khu vực đông người, để chủ động phòng chống dịch bệnh Covid-19, tránh lây lan trong cộng đồng.
19 giờ 15 phút, mặc dù đã quá giờ tạm ngưng hoạt động nhưng một tiệm hớt tóc trên đường Trần Quốc Thảo, quận 3 vẫn nhận khách hớt tóc, ráy tai. 
Lúc 19 giờ 20, quán nhậu trên đường Hoàng Sa, phường 11, quận 3 ánh đèn nhạc vẫn mở to để đón khách, bất chấp những khuyến cáo hạn chế nơi đông người
Lúc 19 giờ 20, quán nhậu trên đường Hoàng Sa, phường 11, quận 3 nhạc vẫn mở to để đón khách như không có gì xảy ra. 
Một quán dê tươi nằm trên đường Hoàng Sa nối đường Trần Quang Diệu, vẫn có rất đông khách ngồi ăn uống và nói chuyện vui vẻ, ảnh chụp lúc 19 giờ 30.
Một quán dê tươi nằm trên đường Hoàng Sa, nối đường Trần Quang Diệu, vẫn có rất đông khách ngồi ăn uống và nói chuyện vui vẻ. Ảnh chụp lúc 19 giờ 30.

Minh Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI