Bắt 2 nhóm giang hồ ở Sài Gòn hỗn chiến bằng mã tấu và súng vì chuyện trai gái

31/08/2019 - 11:05

PNO - Nhóm thanh thiếu niên hơn 30 người mang theo hung khí từ quận 8 qua quận 4 ẩu đả với thanh niên địa phương như phim hành động khiến người dân hoảng hồn tháo chạy.

Công an TP.HCM đang tạm giữ Nguyễn Tuấn Kiệt - 23 tuổi, ngụ tại quận 4, Nguyễn Vỹ Kiệt - biệt danh Bo, 20 tuổi, Nguyễn Tấn Tài - 15 tuổi, ngụ tại quận 8 và 12 đối tượng khác để điều tra, xử lý về hành vi "gây rối trật tự công cộng".

Khuya 5/8, Tuấn Kiệt và Vỹ Kiệt cùng nhóm bạn đang ngồi uống cà phê gần quán hủ tíu ở chung cư Vĩnh Hội (quận 4). Lúc này, Bé Tiến (chưa rõ lai lịch) chở Diễm (bạn gái cũ của Kiệt) đến mua hủ tíu.

Bị nhóm Kiệt cười đùa, trêu ghẹo, Bé Tiến tức giận chở bạn gái về. 

Bat 2 nhom giang ho o Sai Gon hon chien bang ma tau va sung vi chuyen trai gai
Đối tượng Nguyễn Tuấn Kiệt

Một lúc sau, Vỹ Kiệt cùng Tuấn Kiệt và một số người bạn đang ngồi ở quán hủ tíu thì bị Bé Tiến cùng nhóm bạn đi 4 xe máy đến, dùng hung khí tấn công.

Bị tấn công bất ngờ, Kiệt cùng cả nhóm bỏ chạy, còn nhóm của Tiến dùng hung khí chém bể kính xe hủ tíu rồi bỏ đi. Sau đó, 2 nhóm lên mạng xã hội hẹn nhau "huyết chiến".

Khuya 7/8, nhóm của Tiến huy động được khoảng 30 thanh thiếu niên tụ tập ở quận 8 rồi chia vũ khí, di chuyển sang quận 4.

Bat 2 nhom giang ho o Sai Gon hon chien bang ma tau va sung vi chuyen trai gai
Đối tượng Nguyễn Vỹ Kiệt bị cơ quan công an bắt giữ

Rạng sáng 8/8, nhóm Bé Tiến đến hẻm 170 Hoàng Diệu (quận 4) thì phát hiện nhóm của Kiệt, liền xông vào hỗn chiến. Nhóm Kiệt dùng mã tấu tấn công nên nhóm Bé Tiến vội chạy ra đường Hoàng Diệu.

Lúc này, một đối tượng biệt danh Chó Con trong nhóm Bé Tiến bị thương; một đối tượng khác có biệt danh Nghĩa Đô liền dùng súng bắn đạn bi vào nhóm của Kiệt để giải cứu đồng bọn rồi tẩu thoát.

Thiên Vương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI