Bão số 4 hướng vào Biển Đông gây mưa dịp lễ 2/9

28/08/2019 - 10:51

PNO - Bão số 4 (tên quốc tế Podul) với gió mạnh nhất giật cấp 11 đã vào Biển Đông, có khả năng bão đổ bộ vào khu vực Thanh Hóa - Quảng Bình vào khoảng ngày 31/8.

Sáng sớm nay 28/8, bão Podul đã đi chuyển nhanh và vượt qua đảo Luzon (Philippines) đi vào Biển Đông.

Lúc 7g sáng 28/8, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 620km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75km/h), giật cấp 10.

Bao so 4 huong vao Bien Dong gay mua dip le 2/9
Bão Podul dự báo gây mưa khu vực Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Dự báo trong 24 giờ tới, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60 - 90km/h), giật cấp 11.

Trong 24 - 48 giờ tiếp theo, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75 - 100km/h), giật cấp 12.

Trong 48 - 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm lại sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. 

Theo nhận định, khả năng bão số 4 đổ bộ vào khu vực Thanh Hóa - Nghệ An vào khoảng ngày 31/8. Sau khi đổ bộ, bão còn gây mưa kéo dài đến ngày 3/9 và có khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất khu vực Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ.

Từ ngày 30/8 đến 3/9, từ các tỉnh phía Bắc đến Tây Nguyên đều có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Khu vực Nam Bộ, từ ngày 31/8 đến ngày 2/9: Chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, riêng ngày 31/8 cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ ở Nam Bộ dao động 24-32 độ.

B.T.Q.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI