Bão số 10 - Bualoi di chuyển rất nhanh và mạnh lên khi gần bờ, nguy cơ đa thiên tai

26/09/2025 - 17:33

PNO - Chiều 26/9, tại cuộc họp ứng phó bão số 10 - Bualoi, ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia - cho biết cơn bão này có những đặc điểm cực kỳ nguy hiểm: Bão di chuyển rất nhanh, có thể đạt tới 30km/g, nhanh hơn gấp đôi so với tốc độ bão thông thường (khoảng 15km/g). Bão được dự báo sẽ mạnh lên khi càng vào gần bờ, khác biệt so với cơn bão số 9 trước đó. Đây là yếu tố rất nguy hiểm.

Quang cảnh cuộc họp ứng phó bão số 10 - Bualoi. Ảnh: Trung Hiếu
Quang cảnh cuộc họp ứng phó bão số 10 - Bualoi. Ảnh: Trung Hiếu

Dự báo bão sẽ đi vào khu vực Hoàng Sa khoảng sáng ngày 28/9 và tiếp cận đất liền vào sáng ngày 29/9 (thứ Hai). Khoảng thời gian từ 28 đến 29/9 được cảnh báo là lúc bão hoạt động mạnh nhất. Diện tác động của bão là rất rộng, trải dài từ Trung Trung Bộ đến Bắc Bộ.

Đặc biệt, cơn bão này có khả năng gây ra đa thiên tai, gồm: gió mạnh, mưa lớn, lũ lụt, lũ quét và sạt lở đất. Xác suất có gió mạnh là gần 100% đối với khu vực ngoài khơi và ven bờ miền Trung, Bắc Trung Bộ. Vùng nguy hiểm có thể có gió cấp 8-9, riêng quanh tâm bão là cấp 11-13, giật cấp 15. Trên biển, sóng có thể cao tới 8-10 mét ở Bắc Vịnh Bắc Bộ và Nam Bắc Bộ. Nước dâng do bão dự kiến đạt 1 đến gần 2 mét (tối đa 1,8 mét), cao hơn đáng kể so với cơn bão số 9.

Với kịch bản có xác suất cao nhất (70-80%), bão sẽ đi vào khu vực Bắc Trung Bộ, khiến mưa lớn tập trung vào Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, sau đó mở rộng ra Đồng bằng Bắc Bộ. Lượng mưa có thể lên tới 300-400mm, cục bộ cao hơn, gây ra nguy cơ lũ lụt rất lớn.

Trước diễn biến phức tạp của bão, công tác ứng phó được triển khai đồng bộ. Bộ Quốc phòng đã có công điện dự báo nhiệm vụ cho các quân khu ven biển từ Quân khu 1 đến Quân khu 7. Bộ đội Biên phòng đang tập trung kêu gọi, kiểm đếm và thông báo cho toàn bộ tàu thuyền từ Móng Cái đến Lâm Đồng, hướng dẫn di chuyển thoát ra khỏi vùng ảnh hưởng. Cục Thủy sản đã thông báo và gọi điện trực tiếp cho hơn 200 tàu nằm trong vùng nguy hiểm 48 giờ tới, đặc biệt lưu ý ngư dân tránh tâm lý chủ quan do tốc độ bão nhanh.

Vấn đề hồ chứa thủy lợi/thủy điện được coi là trọng điểm, bởi hầu hết các hồ lớn hiện đã tích nước ở mức cao (70-89% dung tích). Bộ Công Thương và Cục Thủy lợi yêu cầu các đơn vị điều tiết, hạ nước hồ, đặc biệt lưu ý những hồ quan trọng như Cửa Đạt và rà soát kỹ lưỡng các hồ chứa nhỏ.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Cục Trồng trọt đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương thu hoạch sớm 45.000 ha lúa mùa còn lại ở Bắc Trung Bộ. Về giao thông, các đơn vị cảnh báo nguy cơ chia cắt do sạt lở, lũ lụt, đặc biệt trên các tuyến quốc lộ đã bàn giao cho địa phương quản lý.

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông sẵn sàng phương án đảm bảo thông tin, bao gồm việc chuẩn bị thiết lập sở chỉ huy tiền phương và sẵn sàng roaming giữa các mạng. Một điểm đáng chú ý là việc đẩy mạnh tuyên truyền về số điện thoại khẩn cấp 112 để tiếp nhận thông tin sự cố thiên tai, thảm họa, đảm bảo người dân có thể liên lạc kịp thời.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh cần khắc phục triệt để tình trạng mất liên lạc và đảm bảo sẵn sàng thực hiện chuyển vùng dịch vụ giữa các mạng (roaming) hoạt động hiệu quả, tránh tình trạng báo cáo không sát với thực tế khi có bão.

Các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục cập nhật và dự kiến ban hành bản tin khẩn cấp trong tối nay để chi tiết hóa lượng mưa và tình hình cụ thể. Người dân các tỉnh thành trong vùng ảnh hưởng cần theo dõi sát diễn biến bão và thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo ứng phó từ chính quyền địa phương.

Bích Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI