Ban Phụ vận Sài Gòn - Gia Định đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

21/09/2018 - 15:52

PNO - Ban Phụ vận Sài Gòn - Gia Định là tổ chức nòng cốt của Hội LHPN TP.HCM ngày nay.

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến (23/9/1945 - 23/9/2018), sáng 21/9, Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN TP.HCM long trọng tổ chức lễ phong tặng và truy tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” và các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Ban Phu van Sai Gon - Gia Dinh don nhan danh hieu Anh hung luc luong vu trang nhan dan
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong phát biểu tại buổi lễ.

Nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang và Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Phong tham dự buổi lễ.

Ban tổ chức đã công bố quyết định của Chủ tịch nước và tặng cờ cho 4 tập thể Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, gồm Ban Phụ vận Sài Gòn - Gia Định (T4), Trung đội Nữ du kích Củ Chi (huyện Củ Chi, TP.HCM), Ban Tuyên huấn Khu ủy Sài Gòn - Gia Định và Tổng hội Việt kiều Campuchia yêu nước.

Ban Phu van Sai Gon - Gia Dinh don nhan danh hieu Anh hung luc luong vu trang nhan dan
Các tập thể đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Đầu năm 1955, Khu ủy Sài Gòn - Gia Định thành lập Ban Phụ vận do bà Ngô Thị Huệ (Bảy Huệ) làm Trưởng ban, có nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo phong trào phụ nữ đấu tranh đòi đối phương phải thi hành nghiêm chỉnh Hiệp định Genève, đồng thời bảo vệ những quyền dân sinh dân chủ cho phụ nữ các giới. Cán bộ phụ vận hoạt động trong nội thành Sài Gòn lẫn ven đô, tham gia và chỉ đạo chị em dấn thân trên cả hai mặt trận: chính trị và vũ trang.

Ban Phu van Sai Gon - Gia Dinh don nhan danh hieu Anh hung luc luong vu trang nhan dan
Các dì nguyên là cán bộ phụ vận Sài Gòn - Gia Định về dự lễ.

Ban Tuyên huấn Khu ủy Sài Gòn - Gia Định chính thức thành lập năm 1960 do ông Phạm Dân (Ba Hương) là Khu ủy viên làm Trưởng ban. Ban phụ trách mặt trận chính trị - tư tưởng, có 24 đơn vị trực thuộc với gần 300 cán bộ, chiến sĩ, nhân viên ở các bộ phận tuyên truyền, thông tấn xã, đài minh ngữ, nhiếp ảnh, báo chí, nhà in, văn công, điện ảnh, họa, khắc, huấn học, giáo dục...

Ban Phu van Sai Gon - Gia Dinh don nhan danh hieu Anh hung luc luong vu trang nhan dan
Thành viên Trung đội Nữ du kích Củ Chi một thời.

Ra đời cuối năm 1965, lúc đầu, Trung đội nữ du kích Củ Chi chỉ có ba thành viên là bà Nguyễn Thị Nê (Bảy Nê) - xã đội phó xã Phú Hòa Đông, bà Trần Thị Nhỡ (Út Nhỡ) - xã đội phó xã Nhuận Đức và bà Lê Thị Sương (Năm Sương) - đang tham gia đội du kích xã Trung Lập Thượng. Về sau, Trung đội tập hợp được gần 20 chị em, được huyện đội đưa đi huấn luyện quân sự rồi chia thành từng tổ, nhập vào các đơn vị chiến đấu ở vành đai vòng ngoài, trực tiếp đối mặt với địch ở căn cứ Đồng Dù.

Ban Phu van Sai Gon - Gia Dinh don nhan danh hieu Anh hung luc luong vu trang nhan dan
Các cá nhân đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc.

Dịp này, Ban tổ chức cũng trao Quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho đồng chí Nguyễn Gia Đằng - nguyên Phó Bí thư Ban cán sự Đảng bộ Việt kiều Campuchia; truy tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho đại tá Lê Giao - nguyên Chính ủy Trung đoàn 762, Sư đoàn 9, Quân khu 4; tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba cho đại tá Trương Bá Triệt - nguyên  Phó sư đoàn trưởng Sư đoàn 317, Quân khu 7; tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Nhì, Ba cho 14 cá nhân.

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI