Bán lightstick gần 1 triệu đồng, công ty của Jack - J97 có đang “lách luật”?

05/06/2025 - 15:48

PNO - Sản phẩm lightstick do công ty ca sĩ Jack - J97 phát hành đang gây tranh cãi trên mạng xã hội, không chỉ vì giá bán mà còn vì tính pháp lý của hoạt động kinh doanh này.

Chiều 5/6, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM, ông Nguyễn Quang Huy – Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TPHCM đã có những chia sẻ đáng chú ý liên quan đến vụ việc công ty của ca sĩ Jack - J97 (tức ông Trịnh Trần Phương Tuấn) bán lightstick với giá 997.000 đồng/chiếc.

Ông Nguyễn Quang Huy – Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TPHCM thông tin trong buổi họp báo - Ảnh: Thanh Tâm
Ông Nguyễn Quang Huy – Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TPHCM thông tin trong buổi họp báo - Ảnh: Thanh Tâm

Theo ông Huy, việc công ty TNHH J97 Entertainment sản xuất hoặc đặt hàng sản xuất và rao bán lightstick với mục đích thu lợi nhuận là một hoạt động kinh doanh thương mại theo quy định của Luật Thương mại 2005. Lightstick trong trường hợp này được xem là hàng hóa.

Công ty của Jack muốn hợp pháp hóa việc bán sản phẩm cần phải thực hiện đầy đủ thủ tục đăng ký kinh doanh, kê khai và nộp thuế theo đúng quy định. Nếu việc bán lightstick diễn ra thông qua website riêng có chức năng đặt hàng, thanh toán, thì bắt buộc phải thông báo với Bộ Công Thương theo Nghị định 52/2013/NĐ-CP và Nghị định 85/2021/NĐ-CP về thương mại điện tử.

Bán hàng qua mạng xã hội (Facebook, Instagram...) cũng không nằm ngoài các quy định này, bao gồm cả trách nhiệm cung cấp thông tin minh bạch và nghĩa vụ thuế.

Trước thông tin công ty J97 Entertainment đã thu tiền từ 3.600 người với tổng số tiền khoảng 3,6 tỉ đồng nhưng chưa giao sản phẩm đúng cam kết, ông Huy cho biết Chi cục Quản lý thị trường không có thẩm quyền, và cũng không đủ cơ sở để kết luận có dấu hiệu "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Việc này thuộc thẩm quyền của các cơ quan tố tụng như công an, viện kiểm sát và tòa án.

Trong trường hợp không được nhận sản phẩm hoặc không được hoàn tiền, người tiêu dùng có thể gửi đơn đến:

- Cơ quan công an nếu có dấu hiệu hình sự;

- Tòa án nhân dân để khởi kiện dân sự;

- Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) hoặc Sở Công Thương địa phương để yêu cầu giải quyết tranh chấp;

- Cơ quan Quản lý thị trường để xử lý hành vi vi phạm hành chính nếu có.

Liên quan trách nhiệm cá nhân của ca sĩ Jack - J97 trong vai trò đại diện hình ảnh và thương hiệu sản phẩm, ông Huy nhấn mạnh: nếu có đủ căn cứ xác định nghệ sĩ này có hành vi vi phạm pháp luật hình sự, các cơ quan chức năng có quyền xem xét, xử lý theo đúng quy định.

Thanh Tâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI