Bãi cắm trại ven sông Hồng đông nghịt người ngày cuối tuần

08/05/2022 - 20:19

PNO - Khu vực bãi sông Hồng và vườn nhãn hơn 1.000 cây dưới chân cầu Vĩnh Tuy đang là điểm cắm trại, nghỉ ngơi ưa thích của người dân thủ đô vào dịp cuối tuần.

Ghi nhận của Phóng viên, vào mỗi dịp cuối tuần, rất đông dân lại đổ về khu vực bãi sông Hồng, vườn nhãn dưới chân cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) để vui chơi, cắm trại.
Vào mỗi dịp cuối tuần, rất đông người đổ về khu vực bãi sông Hồng, vườn nhãn dưới chân cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) để vui chơi, cắm trại.
Theo quan sát, đa số người dân đến đây là các gia đình và bạn trẻ đến để cắm trại, tham gia các hoạt động ngoài trời, chụp ảnh.
Theo quan sát, đa số những người đến đây cắm trại, tham gia những hoạt động ngoài trời và chụp ảnh là các gia đình và các bạn trẻ.
Với không gian bãi cỏ rộng rãi và vườn nhãn hơn 1000 cây tạo nên một không gian thoáng mát. Nơi đây đã và đang thu hút các bạn trẻ.
Với bãi cỏ rộng rãi và vườn nhãn hơn 1.000 cây tạo nên không gian thoáng mát, nơi đây đã trở thành điểm đến yêu thích của người dân thủ đô.
Hàng trăm người dân Thủ đô đổ ra bãi sông Hồng vui chơi, cắm trại cuối tuần.
Vào dịp cuối tuần, địa điểm cắm trại này lại đông nghịt người. 

Rất đông các bạn trẻ đến đây để chụp ảnh.
Rất đông các bạn trẻ đến đây để chụp ảnh.
Nhiều gia đình đưa con đến đây để để con được chạy nhảy, hòa mình vào thiên nhiên.
Tại đây, trẻ em được thỏa sức vui chơi, chạy nhảy, hòa mình vào thiên nhiên.
Anh Nguyễn Văn Chiến chia sẻ: “Hôm nay mình đưa gia đình đến đây để vui chơi, cắm trại sau một tuần làm việc căng thẳng. Ở đây không gian khá rộng rãi, thoáng đãng, đồng thời không khí ngày hôm nay cũng mát mẻ.”
Anh Nguyễn Văn Chiến (Hoàn Kiếm - Hà Nội) chia sẻ: “Hôm nay mình đưa gia đình đến đây để vui chơi, cắm trại sau một tuần làm việc căng thẳng. Ở đây không gian khá rộng rãi, thoáng đãng, không khí ngày hôm nay cũng mát mẻ, dễ chịu”.
Chị Hoài Trang (Tây Hồ) chia sẻ: 'Mình khá thích thiên nhiên, nhất là những nơi có nhiều cây xanh và không khí trong lành nên đã chọn nơi đây là địa điểm cắm trại.'
"Mình yêu thích thiên nhiên, nhất là những nơi có nhiều cây xanh và không khí trong lành, nên đã chọn cắm trại ở đây", chị Hoài Trang (quận Tây Hồ - Hà Nội) cho biết.
Đồ đạc được người dân chuẩn bị cho chuyến cắm trại đêm.
Những người đi cắm trại đêm chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi. 
Thịt nướng, bánh mì cùng các loại đồ ăn nhanh là các món được nhiều nhóm lựa chọn.
Những người đến đây thường mang theo bánh mì, thức ăn nhanh và thịt nướng.
Một khu đất trống tại bãi giữa chân cầu Vĩnh Tuy ngay cạnh khu vực vườn nhãn tập trung đông người đến cắm trại..
Rất đông người tập trung tại khu đất trống ngay cạnh khu vực vườn nhãn để cắm trại.
Nhiều bãi đất trống đều được người dân tận dụng để cắm trại, dựng xe và làm đồ nướng.
Các bãi đất trống này còn là chỗ đậu xe và nướng thức ăn.
Nhiều lều trại đã được dựng lên
Nhiều lều trại đã được dựng lên.
Trẻ em thảo sức vui đùa.
Trẻ em thỏa sức chơi đùa.
Khu vực bờ sông được nhiều phụ huynh lựa chọn để đưa các con đến bơi lội, xây lâu đài cát,…
Các em bé được bố mẹ đưa đến khu vực bờ sông để bơi lội, xây lâu đài cát…
nhóm bạn này mang theo một con dê để nướng phục vụ cho bữa tối.
Nhóm bạn này đang nướng thức ăn cho bữa tối.
Càng về chiều tối, lượng người đổ về bãi sông càng đông. Lúc cao điểm lên tới hàng trăm người.
Càng về chiều tối, lượng người đổ về bãi sông càng đông. Lúc cao điểm lên tới hàng trăm người.

Ngọc Linh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI