PNO - Sự kiện vừa được tổ chức tại Bảo tàng Áo dài TPHCM với nhiều hoạt động giao lưu, trình diễn các bộ sưu tập, Workshop trải nghiệm với áo dài.
Ngày 18/3, tại Bảo tàng Áo dài TPHCM, Hội LHPN TPHCM phối hợp cùng Sở Du lịch TPHCM tổ chức tọa đàm “Áo dài Việt - Di sản dân tộc Việt, hội nhập quốc tế” kết hợp workshop trải nghiệm với chủ đề “Áo dài và Hoa”.
![]() |
| Bà Võ Ngọc Thanh Trúc - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM - gặp gỡ các đại biểu là Tổng Lãnh sự, Phu nhân Tổng lãnh sự các nước tại TPHCM |
Tham dự có Tổng Lãnh sự, phu nhân Tổng Lãnh sự các nước: Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Lào tại TPHCM cùng các gia đình Việt nuôi sinh viên Lào, Campuchia tại TPHCM và lãnh đạo, sở ban ngành, đoàn thể thành phố.
Bà Trịnh Thị Thanh - Phó chủ tịch thường trực Hội LHPN TPHCM - khẳng định: “Áo dài không chỉ là trang phục truyền thống, mà còn là di sản văn hóa sống của dân tộc Việt Nam”. Bà tin rằng khi áo dài được mặc với niềm tự hào và được giới thiệu bằng sự trân trọng, giá trị của áo dài sẽ vượt qua biên giới.
![]() |
| Các đại biểu chia sẻ tình cảm với chiếc áo dài tại buổi tọa đàm |
Nhà thiết kế Trung Đinh cho biết: Gần đây, anh đã tổ chức show diễn áo dài trong một cuộc thi hoa hậu quốc tế, giúp giới thiệu văn hóa áo dài đến công chúng của hơn nhiều quốc gia. Tại chương trình hôm nay, anh cũng giới thiệu đến các đại biểu bộ sưu tập “Heritage in Heritage” với phần trình diễn của các người mẫu đến từ Công ty Cosmo Việt Nam và tổ chức các không gian trải nghiệm về áo dài, góp phần quảng bá và lan tỏa hình ảnh chiếc áo dài mang tầm quốc tế.
![]() |
| Phần trình diễn Bộ sưu tập Áo dài với chủ đề “Heritage in Heritage” của nghệ nhân, nhà thiết kế Trung Đinh với các người mẫu đến từ Công ty Cosmo Việt Nam |
Là đại sứ áo dài và cũng là khách mời tham dự tọa đàm, Nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân chia sẻ: “Tôi đã mặc áo dài từ khi mới 11 tuổi, còn giờ đây đã là bà nội nhưng vẫn mê đắm áo dài”.
Bà đặc biệt ấn tượng với hành trình 12 năm của Lễ hội áo dài, từ vài ngàn người đến hơn 50.000 người cùng tham gia sự kiện đồng diễn. Bà trân trọng và cảm ơn chiếc áo dài đã làm nên vẻ đẹp văn hóa của Việt Nam.
Bà cũng chia sẻ thêm, bà và các nghệ sĩ thành phố còn tham gia vào Câu lạc bộ nữ nghệ sĩ thành phố. Dù là câu lạc bộ nữ nhưng ở đây cũng có nhiều nam nghệ sĩ đồng hành với vai trò là nam nghệ sĩ danh dự. Trong hầu hết các hoạt động biểu diễu của câu lạc bộ từ vùng sâu vùng xa đến hải đảo hay đi nước ngoài, các thành viên đều chọn áo dài làm trang phục biểu diễn, như niềm tự hào với áo dài Việt Nam.
![]() |
| Phần trình diễn Bộ sưu tập “Dáng Việt ngàn năm” của Thương hiệu Peony và Iris |
Tại chương trình, các đại biểu đã chiêm ngưỡng các bộ sưu tập áo dài “Lịch sử Áo dài Việt Nam” của Bảo tàng Áo dài, bộ sưu tập “Heritage in Heritage” của nghệ nhân, nhà thiết kế Trung Đinh, Bộ sưu tập “Dáng Việt ngàn năm” của Thương hiệu Peony và Iris và trải nghiệm workshop vẽ “Áo dài và hoa”; trải nghiệm vẽ trên vải và trên giấy, nón lá; làm nail; thưởng thức trình diễn của các mẫu nhí…
Một số hình ảnh tại chương trình:
![]() |
| Ban Tổ chức tặng quà, gửi lời cảm ơn đến ông, bà Tổng Lãnh sự và Phu nhân Tổng Lãnh sự, đại diện các Tổng Lãnh sự quán các nước tại TPHCM |
![]() |
| Bà Trịnh Thị Thanh - Phó chủ tịch thường trực Hội LHPN thành phố - trao thư cảm ơn đến các nhà thiết kế |
![]() |
| Không gian giới thiệu kỹ thuật vẽ trên áo dài |
![]() |
| Không gian trải nghiệm làm nail cũng nhận được quan tâm của nhiều đại biểu là ông/bà Tổng Lãnh sự, Phu nhân Tổng lãnh sự |
![]() |
| Đại biểu nước ngoài tham gia trải nghiệm vẽ trên nón lá |
![]() |
| Khu vực Workshop vẽ nón lá của Câu lạc bộ Di sản Áo dài thành phố |
![]() |
| Phần biểu diễn của các người mẫu nhí trong khuôn khổ sự kiện |
![]() |
![]() |
Trang Nguyễn
| Chia sẻ bài viết: |
Bà Võ Ngọc Thanh Trúc trăn trở, làm sao để tiếng nói của phụ nữ được lắng nghe nhiều hơn, để mỗi gia đình thêm bình yên.
Phụ nữ TPHCM nói riêng và cả hệ thống chính trị nói chung đang sẵn sàng hướng đến ngày bầu cử.
Từ bỏ công việc mức lương hàng “ngàn đô”, họ trở về nông thôn để khởi nghiệp với chính những sản phẩm đặc trưng của quê hương mình.
Tối 12/3, chương trình giao lưu văn nghệ và chăm lo phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn đã diễn ra tại Đường sách Thủ Đức (phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM).
Tối 12/3, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Hưng Hòa tổ chức chương trình văn nghệ “Ngày hội non sông”.
Định hướng phát triển du lịch biển, đảo bền vững gắn bảo tồn thiên nhiên, giá trị lịch sử tại các địa phương ven biển.
Trong ngày 12/3, Hội LHPN TPHCM phối hợp cùng Hội LHPN các phường tặng 200 phần quà đến phụ nữ khó khăn tại Đông Hưng Thuận và Trung Mỹ Tây.
Sáng 12/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Hưng, TPHCM phối hợp với Hội LHPN phường tổ chức chương trình chăm lo an sinh xã hội.
Hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các cấp Hội tại TPHCM đã triển khai nhiều hoạt động.
Hội LHPN TPHCM tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật chủ đề “Tiếng nói Chi hội - Hành động của Hội” theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Các cử tri nữ phường Tân Hòa nêu nhiều vấn đề dân sinh liên quan đến phụ nữ, như thúc đẩy bình đẳng giới, chăm lo an sinh xã hội...
Khi mỗi giải pháp đều hướng đến làm cho cuộc sống người dân thuận lợi hơn, minh bạch hơn, tin cậy hơn thì nó mới thực sự được dân ủng hộ
Chiều 10/3, Hội LHPN phường Sài Gòn, TPHCM tổ chức lễ ra mắt gian hàng “Áo dài yêu thương” với phương châm “Ai có đến trao - Ai cần đến nhận”.
Đó là lời cam kết của bà Võ Ngọc Thanh Trúc trong buổi tiếp xúc cử tri tại các xã/phường: Xuân Sơn, Bàu Lâm, Hòa Hội, Tam Long, Long Điền.
Hội LHPN TPHCM tổ chức tọa đàm với chủ đề ngày hội “Lá phiếu kết nối các thế hệ”, thu hút khoảng 200 nữ thanh niên đủ 18 tuổi.
Con người luôn là trung tâm, chủ thể của mọi hoạt động xã hội. Ngành du lịch, phụ nữ luôn là những người giữ hồn cốt và tạo dấu ấn văn hóa
Ngày 8/3, Báo Phụ nữ TPHCM phối hợp với Hội LHPN TPHCM tổ chức talk show “Phụ nữ thời đại mới năm 2026 - số 1”
Sáng 8/3, hàng ngàn phụ nữ TPHCM đã mặc trang phục áo dài truyền thống và cùng đồng diễn dân vũ tại nhiều di tích lịch sử, công viên trên địa bàn.