Ảnh hưởng COVID-19, TPHCM thống nhất giảm một số chỉ tiêu về GRDP

17/10/2020 - 12:30

PNO - Tại phiên làm việc sáng 17/10 - ngày làm việc thứ ba của Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trình bày và xin ý kiến đại hội cho điều chỉnh giảm chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng GRDP của thành phố.

Nhiều đại biểu cho rằng thành phố đưa ra số liệu về tốc độ tăng trưởng GRDP tăng hàng năm 8-8.5% là khó khả thi. Từ đó, tại phần giải trình với đại hội, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong đã xin ý kiến đại hội điều chỉnh chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng GRDP của thành phố bình quân hàng năm là 8%, thay cho 8%-8,5% như đã báo cáo.

 Sáng 17/10, Đại hội bước vào ngày làm việc chính thức thứ ba
Sáng 17/10, Đại hội bước vào ngày làm việc chính thức thứ ba

Ông Phong cũng xin ý kiến các đại biểu đối với việc điều chỉnh một số chỉ tiêu như: GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2025 đạt 8.500 USD/người, thay cho đã báo cáo 8.500 - 9.000 USD/người và đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt 13.000 USD/người, thay vì từ 13.000 - 14.000 USD/người; năm 2045 đạt 37.000 USD/người, thay cho 40.000 USD/người.

Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Phong lý giải, TPHCM đầu tư công 9 tháng đầu năm 2020 của thành phố tăng 53,1% so với cùng kỳ, tuy nhiên, tổng số vốn đầu tư toàn xã hội giảm 4,7%. Đây là yếu tố bất lợi cho việc tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn tiếp theo của thành phố.

Bên cạnh đó, TPHCM có tổng kim ngạch xuất khẩu chiếm tỉ trọng lớn nhưng năm 2020, ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 khiến khả năng phục hồi của các nền kinh tế thế giới còn chậm, nhanh nhất phải hết năm 2021.

Các nước Âu, Mỹ và nhiều nước trên thế giới đang bước vào làn sóng lây nhiễm thứ 2, thứ 3 của dịch COVID-19 và vẫn chưa xác định được thời điểm tiếp cận được vắc-xin ngăn ngừa căn bệnh này. Qua đó có thể thấy tình hình kinh tế thế giới sẽ còn khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế của thành phố.

Chủ tịch UBND TPHCM giải trình về việc xin điều chỉnh các chỉ tiêu GRDP
Chủ tịch UBND TPHCM giải trình về việc xin điều chỉnh các chỉ tiêu GRDP

Ông Phong cho rằng, mặc dù thành phố đang đề xuất tăng tỉ lệ điều tiết ngân sách từ 18% lên lên 23% vào năm 2021 nhằm đảm bảo nhu cầu đầu tư, phát triển; nhưng cả nước đang trong khó khăn chung nên đề xuất này vẫn chưa được xem xét.

Từ đó, mức tăng trưởng GRDP là 8% trong giai đoạn tới cùng GRDP bình quân điều chỉnh nói trên, theo Chủ tịch UBND TPHCM là phù hợp với tình hình thực tế.

Cũng tại phiên giải trình của mình, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thanh Phong cho biết, nhiều ý kiến đại biểu cho rằng cần đưa tỉ lệ xử lý rác thải nguy hại vào nghị quyết đại hội.

Tuy nhiên, theo ông Phong, căn cứ khoản 2 điều 7 Nghị định 38 ngày 24/4/2015 của Chính phủ về việc quản lý phế thải và phế liệu quy định chủ nguồn thải phải tự chịu trách nhiệm về việc phân định, phân loại, xác định số lượng chất thải nguy hại, phải báo cáo nhà quản lý. Các chủ nguồn thải đều ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý. 

Trong năm 2020 trên địa bàn thành phố ước khoảng từ 350 đến 400 tấn mỗi ngày, tỷ lệ thu gom, lưu giữ và xử lý rác thải ước đạt 100%. Trong đó, các cơ sở hoạt động thu gom, xử lý rác thải tại thành phố ước đạt khoảng 30 đến 40%, các chất thải nguy hại còn lại sẽ thu gom đưa về các cơ sở khác để xử lý. Tức là việc thu gom, xử lý chất thải nguy hại đã có quy định của Chính phủ nên không cần phải đưa vào Nghị quyết nữa. 

Sau khi nghe giải trình này, đại hội đã biểu quyết đồng ý với đề xuất điều chỉnh của Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Phong.

Tuyết Dân - Đỗ Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI