An táng 26 hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

08/05/2019 - 16:58

PNO - Đây là đợt quy tập, an táng hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào thứ 33 kể từ năm 1993.

Ngày 8/5, tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ truy điệu và an táng 26 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

Từ tháng 10/2018 đến tháng 5/2019, cán bộ và chiến sĩ Đội Tìm kiếm và Quy tập hài cốt liệt sĩ 584, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã cất bốc, quy tập được 26 bộ hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ.

An tang 26 hai cot quan tinh nguyen va chuyen gia Viet Nam hy sinh tai Lao
Các vị lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị thắp nhang tại buổi lễ truy điệu và an táng các liệt sĩ

Đây là đợt quy tập, an táng hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào thứ 33 kể từ năm 1993.

An tang 26 hai cot quan tinh nguyen va chuyen gia Viet Nam hy sinh tai Lao
Ông Nguyễn Đức Chính - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị - trong nghi thức tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nơi an táng

Tại lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ, các vị lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, sinh viên, học sinh đã dâng hương, dâng hoa, nghiêng mình trước anh linh các anh hùng, liệt sĩ.

An tang 26 hai cot quan tinh nguyen va chuyen gia Viet Nam hy sinh tai Lao
Trước lễ truy điệu và an táng,  tại cầu Xà Ợt ở Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, vào 6 giờ sáng cùng ngày, đã diễn ra lễ bàn giao hài cốt liệt sĩ 

Trước đó, chiều 7/5, đại diện chính quyền, các ngành, đoàn thể và nhân dân tỉnh Savanakhet (Lào) đã tổ chức lễ viếng, tiễn biệt các liệt sĩ, chuyên gia Việt Nam với nghi thức trang trọng tại chùa Đensavan ở Savanakhet.

Thuận Hóa 

 
TIN MỚI