An Giang: Truy bắt 2 nhóm thanh niên chém nhau trên Quốc lộ 91

06/12/2020 - 12:14

PNO - Nhóm thanh niên hung hãn mang theo hung khí, chặn xe ô tô, đập vỡ kính rồi chém nhiều người bị thương.

Chiều, 5/12, trên Quốc lộ 91 (thuộc địa phận phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) đã xảy ra vụ việc một nhóm thanh niên điều khiển xe gắn máy mang theo hung khí chặn xe ô tô 16 chỗ rồi chém trọng thương nhiều người.

Hiện trường vụ chém người gây xôn xao dư luận ở An Giang
Hiện trường vụ việc gây xôn xao dư luận

Sáng ngày 6/12, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động, cảnh sát 113 phối hợp cùng Công an huyện Thoại Sơn và Công an thành phố Long Xuyên nhanh chóng truy bắt các đối tượng có liên quan.  

Hung khí nhóm thanh niên bỏ tại hiện trường
Hung khí nhóm thanh niên bỏ tại hiện trường

Theo thông tin ban đầu, ngày 5/12, tài xế Bùi Quốc Quân (sinh năm 1989, trú tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) điều khiển xe ô tô 16 chỗ biển kiểm soát 61B-016.46 chở theo 9 thanh niên khác từ Bình Dương đến thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang để dự đám cưới.

Trong lúc dự tiệc, các thanh niên này có mâu thuẫn với nhóm của Nguyễn Minh Triết (sinh năm 1984) và Nguyễn Hoàng Tân (sinh năm 1986, cùng trú tại thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn).

Khoảng 15 giờ cùng ngày, Quân điều khiển xe ô tô chở cả nhóm đến khu vực tổ 11 (ấp Đông Sơn 2, thị trấn Núi Sập) để ẩu đả với nhóm của Triết và Tân. Trong lúc đánh nhau, hai nhóm có sử dụng dao tự chế (mã tấu) và súng (chưa xác định được loại súng).

Vết máu loang lổ ở hiện trường
vết máu ở hiện trường

Hậu quả, Triết bị chém vỡ sọ, Tân bị chém hai nhát vào người và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang cấp cứu.

Sau khi gây án, các đối tượng liền lên xe ô tô quay về Bình Dương.

Nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo các lực lượng cảnh sát hình sự, cơ động và 113, Công an thành phố Long Xuyên, Công an huyện Thoại Sơn tiến hành truy bắt các đối tượng gây án.

Khoảng 16 giờ cùng ngày, khi đến đoạn thuộc khóm Trung Thạnh, phường Mỹ Thới (thành phố Long Xuyên), chiếc xe 16 chỗ do Quân điều khiển tiếp tục bị nhóm thanh niên (gồm 9 thanh niên đi trên 5 xe gắn máy) mang theo nhiều hung khí truy đuổi và chặn đập vỡ kính xe rồi đâm, chém khiến 6 người trên xe ô tô bị thương.

Số thanh niên trên xe ô tô 16 chỗ bị chém trọng thương
6 thanh niên trên xe ô tô 16 chỗ bị thương

Các đối tượng trên xe ô tô đến bệnh viện gần đó để điều trị thì bị lực lượng công an bắt giữ. Riêng các trường hợp bị thương nặng được đi cấp cứu. Cơ quan công an đã tiến hành lấy lời khai và tiếp tục truy bắt các đối tượng có liên quan.

Các đối tượng trên xe ô tô bị bắt gồm: Nguyễn Tú Anh (sinh năm 1981, ngụ ấp Đông Sơn 1, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn); Phạm Phước Lắm (sinh năm 1996, ngụ ấp 2 xã Phước Hưng, huyện An Phú); Phạm Cao Đặng (sinh năm 1997, ngụ ấp Mỹ Trung, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới); Trung Minh Chiến (sinh năm 1988, ng ấp Đông Sơn 1, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang); Võ Quốc Hải (sinh năm 1998, ng quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ); A Bin (sinh năm 1996, ngụ xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh KonTum); Dương Hoài Sĩ (sinh năm 1990, ngụ khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An); Nguyễn Minh Trí (sinh năm 1991, ng khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An); Bùi Quốc Quân (sinh năm 1989, ngụ khu phố Tân Hội, phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên); Võ Thanh Sơn (sinh năm 1985, ngụ ấp Lợi Lộc, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Vụ việc đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ.

Kim Ngân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI