An Giang đầu tư hơn 1.450 tỉ đồng cho nước sạch

30/12/2025 - 11:13

PNO - Sáng 30/12, tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Lê Hữu Toàn - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang - cho biết, địa phương đầu tư hơn 1.450 tỉ đồng nâng cấp mở rộng các công trình phục vụ nước sạch đạt quy chuẩn cho người dân.

Theo đó, tính đến cuối năm 2025, tỉ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn của tỉnh An Giang đạt hơn 82%. Năm 2026, tiếp tục hoàn thiện các công trình đang triển khai năm 2025 nghiệm thu đưa vào sử dụng trong quý I/2026 phục vụ trên 7.000 hộ, góp phần nâng tỉ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn lên trên 83%.

Tỉnh An Giang tập trung đầu tư hệ thông cấp nước để giải quyết tình trạng thiếu nước sạch tại vùng sâu, vùng xa - Ảnh Phú Hữu
Tỉnh An Giang tập trung đầu tư hệ thống cấp nước để giải quyết tình trạng thiếu nước sạch tại vùng sâu, vùng xa - Ảnh: Phú Hữu

Tỉnh An Giang phấn đấu đến năm 2030, tỉ lệ cư dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt chất lượng theo quy chuẩn là 89,5% với số lượng tối thiểu 60 lít/người/ ngày (trong đó tỉ lệ nước sạch từ công trình cấp nước tập trung là 77,0%).

Tuy nhiên, sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, công tác quản lý cấp nước sạch tại An Giang gặp nhiều khó khăn, thách thức. Nhiều công trình cấp nước tại các khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa đang xuống cấp nghiêm trọng trong khi kinh phí dành cho sửa chữa, nâng cấp và mở rộng còn hạn chế.

Ông Lê Hữu Toàn - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang thông tin về cấp nước sạch tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 của HĐND tỉnh An Giang - Ảnh Phú Hữu
Ông Lê Hữu Toàn - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang - thông tin về cấp nước sạch tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 của HĐND tỉnh An Giang - Ảnh: Phú Hữu

Nhiều hệ thống cấp nước quy mô nhỏ đã xuống cấp theo thời gian, đường ống hư hỏng, thất thoát nước lớn nhưng chưa được bố trí vốn đầu tư để cải tạo. Đặc biệt, khi mùa khô đang đến gần, tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn tăng cao. Người dân phải trả mức phí lớn để sử dụng nước sạch.

Mặc dù đạt tỉ lệ hộ dân tiếp cận nước sạch đạt 82% nhưng tỉnh An Giang vẫn phải đối mặt với bài toán về chất lượng dịch vụ, khả năng mở rộng và tính ổn định của hệ thống cấp nước sạch đúng quy chuẩn. Trong khi biến đổi khí hậu, hạn hán và xâm nhập mặn ngày càng diễn biến phức tạp thì bài toán giải quyết nhu cầu nước sạch và phát triển bền vững cần được quan tâm nhiều hơn.

Ông Lê Hữu Toàn cho biết, trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh An Giang tiếp tục đầu tư để nâng cấp, mở rộng, đầu tư mới các công trình cấp nước với tổng kinh phí dự kiến 1.452 tỉ đồng. Riêng, trong năm 2026-2027 đầu tư 485 tỉ đồng xây dựng, nâng cấp, mở rộng 25 trạm cấp nước.

Đối với các xã đảo, đặc khu… cũng bố trí kinh phí nâng công suất trữ nước của Hồ Bãi Nhà (Lại Sơn); nâng cấp, cải tạo cụm xử lý Hồ Bãi Cây Mến (An Sơn); nâng cấp hồ trữ và nhà máy xử lý nước (đảo Hải Tặc) và một số công trình trữ nước ở các đảo Hòn Nghệ, Sơn Hải...

Ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - cho biết, thời gian tới địa phương ưu tiên kinh phí để đầu tư hệ thống nước sạch đạt chuẩn, nhất là khu vực nông thôn và vùng sâu, vùng xa. Phấn đấu 5 năm tới 100% hộ dân sử dụng nước sạch.

Phú Hữu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI