9 tháng đầu năm, thêm gần 40.000 người thất nghiệp

01/10/2016 - 06:40

PNO - Tính chung trong chín tháng, tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi là 2,29%, trong đó khu vực thành thị chiếm tới 3,23%; khu vực nông thôn là 1,82%.

Sáng 29/9, Tổng cục Thống kê đã báo cáo tình hình kinh tế - xã hội chín tháng năm 2016. Báo cáo của Vụ Thống kê dân số và lao động cho thấy, tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi gia tăng theo từng quý, cụ thể là từ 2,25% trong quý I lên 2,34% trong quý III.

Tính chung trong chín tháng, tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi là 2,29%, trong đó khu vực thành thị chiếm tới 3,23%; khu vực nông thôn là 1,82%.

9 thang dau nam, them gan 40.000 nguoi that nghiep
Ảnh mang tính minh họa. Internet

Theo bà Nguyễn Thị Xuân Mai - Vụ trưởng Vụ Thống kê dân số và lao động, số người thất nghiệp trong chín tháng đã tăng gần 40.000 người. Cùng kỳ năm 2015, số người thất nghiệp tăng 25.000 người.

Bà Mai cho rằng, tình trạng này, ngoài nguyên nhân một bộ phận sinh viên ra trường trong quý III chưa tìm được việc làm, chắc chắn có ảnh hưởng từ sự cố môi trường do Formosa gây ra. Cụ thể, tại Hà Tĩnh, sự cố này đã ảnh hưởng đến hơn 22.700 hộ dân, giảm số người đánh bắt thủy sản hơn 14.000 người, bán buôn thủy sản và ngành khác hơn 5.000 người, dịch vụ hậu cần là hơn 1.000 người...

Thống kê cũng cho thấy, trong chín tháng đầu năm 2016, cả nước có hơn 251.000 lượt hộ thiếu đói, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước.

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI