7 năm tù cho bác sĩ lái "xe điên" làm 9 người thương vong

19/06/2013 - 14:08

PNO - PNO - Ngày 19/6, TAND TP.HCM đã mở phiên sơ thẩm, xét xử và đã tuyên Trần Anh Huy (SN 1969, bác sĩ, ngụ tại P Bến Thành, Q.1) mức án 7 năm tù về tội "vì phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ".

7 nam tu cho bac si lai

Bị cáo Huy tại phiên toà

 Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ 10 ngày 7/10/2011, Trần Anh Huy điều khiển xe ô tô 5 chỗ biển số 52P-8312 lưu thông trên đường Lý Thái Tổ hướng từ đường 3/2 về vòng xoay Ngã Bảy.

Khi đến trước nhà 325 Lý Thái Tổ thuộc phường 9, quận 10, do không làm chủ tốc độ, xử lý kém, Huy đã để xe mình va chạm với xe ô tô 5 chỗ do anh Nguyễn Văn Phước điều khiển đang lưu thông phía trước cùng chiều bên trái. Sau đó, xe Huy tiếp tục chạy về phía trước va chạm vào hông phải của ô tô 5 chỗ do Nguyễn Khánh Duy điều khiển đang lưu thông phía trước cùng chiều bên phải.

Sau va chạm này, ô tô do Huy điều khiển tiếp tục chạy về phía trước đến ngã tư Lý Thái Tổ - Sư Vạn Hạnh thì tiếp tục va chạm vào 13 xe gắn máy các loại đang lưu thông và đang dừng chờ đèn đỏ trên đường Lý Thái Tổ theo hướng từ đường 3/2 về vòng xoay Ngã Bảy.

Sau khi gây tai nạn liên hoàn, ô tô của Huy tiếp tục vượt đèn đỏ lao về phía trước cùng chiều trên một đoạn đường dài 225m rồi mới dừng lại. Đồng thời lúc này, Huy bị người dân đi đường đuổi theo bắt giữ.

Vụ tai nạn do Huy gây ra đã làm chết 2 người và làm bị thương 7 người, thiệt hại tài sản khoảng gần 100 triệu đồng.

Phan Hồng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI