65 năm Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam: Chuyện những nhịp cầu hòa hợp và bài học đại đoàn kết

16/12/2025 - 16:16

PNO - Trong bầu không khí trang trọng và hữu nghị, tọa đàm kỷ niệm “65 năm Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam” giống như một ngày trở về của những ký ức hào hùng, nơi những câu chuyện về lòng bao dung và khát vọng hòa bình được kể lại, nhằm thắp lên ngọn lửa đại đoàn kết cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Sáng 16/12, Quỹ Hòa bình và Phát triển TPHCM (HPDF), Ủy ban Hòa bình TPHCM cùng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM (HUFO) đã tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 - 20/12/2025).

Sự kiện có sự tham dự của bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Phó Chủ tịch nước, ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM, cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND Thành phố.

Bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam - chia sẻ câu chuyện về những ngày tham gia phong trào sinh viên tại miền Nam và khoảng thời gian 11 năm chịu đựng ngục tù chính trị
Bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Phó Chủ tịch nước - chia sẻ câu chuyện về những ngày tham gia phong trào sinh viên - học sinh tại miền Nam và khoảng thời gian 11 năm trong ngục tù chính trị

Khác với những hội nghị thông thường, không gian của buổi tọa đàm được thiết kế để trở thành nơi chia sẻ những hồi ức ấm áp, những "chuyện người, chuyện đời" chân thật nhất.

Bà Hà Thanh - Chủ tịch HUFO - chia sẻ đây là dịp để các nhân chứng lịch sử, nhà nghiên cứu và những người làm công tác đối ngoại nhân dân cùng ôn lại một thời kỳ hào hùng. Qua đó, mọi người cùng tìm thấy những bài học sâu sắc về tinh thần đoàn kết, lòng bao dung và tôn trọng sự khác biệt.

Một trong những điểm nhấn xúc động của chương trình là thông điệp từ bà Nguyễn Thị Bình - nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Ủy viên Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam.

Do điều kiện sức khỏe, lời phát biểu của bà đã được ông Hà Hùng Cường - Chủ tịch Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam, trân trọng chuyển đến hội nghị.

Ông Hà Hùng Cường - Chủ tịch Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam - chia sẻ thông điệp gửi đến tọa đàm từ nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình
Ông Hà Hùng Cường - Chủ tịch Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam - chia sẻ thông điệp gửi đến tọa đàm từ nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình

Một đại biểu theo dõi bài viết về bà Nguyễn Thị Bình trên Tạp chí Người đô thị số tháng 12/2025
Một đại biểu theo dõi bài viết về bà Nguyễn Thị Bình trên Tạp chí Người đô thị số tháng 12/2025

Trong thông điệp gửi về, bà Nguyễn Thị Bình nhấn mạnh rằng dù thời gian hoạt động chỉ vỏn vẹn 16 năm, Mặt trận đã hoàn thành trọn vẹn vai trò lịch sử to lớn của mình.

Bà khẳng định bài học về sự đoàn kết dân tộc mạnh mẽ chính là chìa khóa để huy động được sự ủng hộ quốc tế rộng rãi, một kinh nghiệm vẫn còn nguyên giá trị đối với công cuộc xây dựng đất nước hôm nay.

Dưới sự điều phối của Tiến sĩ Quách Thu Nguyệt, phiên thảo luận đầu tiên đã tái hiện sống động hình ảnh khối đại đoàn kết dân tộc qua ký ức của những nhân chứng lịch sử như bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Phó Chủ tịch nước, ông Phạm Chánh Trực - nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM và ông Kiều Xuân Long - cựu cán bộ Ban trí vận khu ủy Sài Gòn.

Những câu chuyện được kể không chỉ là lịch sử, mà là minh chứng cho sức mạnh của sự hợp nhất lòng người, không phân biệt xu hướng chính trị, vì mục tiêu độc lập, tự do.

Bầu không khí trang trọng và ấm cúng đưa khán phòng vào hơi thở của những câu chuyện lịch sử từ những nhân chứng sống của một thời kháng chiến hào hùng
Bầu không khí trang trọng và ấm cúng đưa khán phòng vào hơi thở của những câu chuyện lịch sử từ những nhân chứng sống của một thời kháng chiến hào hùng

Ông Kiều Xuân Long chia sẻ câu chuyện về chiếc cravat thêu hình cờ Việt Nam và Mỹ được làm ra ngay trên đất Mỹ, bởi những người bạn trí thức yêu hòa bình, phản đối chiến tranh
Ông Kiều Xuân Long chia sẻ câu chuyện về chiếc cravat thêu hình cờ Việt Nam và Mỹ được làm ra ngay trên đất Mỹ, bởi những người bạn trí thức yêu hòa bình, phản đối chiến tranh

Các đại biểu cùng chụp ảnh lưu niệm sau phiên thảo luận 1 của buổi tọa đàm
Các đại biểu cùng chụp ảnh lưu niệm sau phiên thảo luận 1 của buổi tọa đàm

Không chỉ dừng lại ở quá khứ, buổi tọa đàm còn mở ra những đối thoại mang tính thời sự sâu sắc trong phiên thảo luận thứ hai với chủ đề về sự "bình thường hóa" giữa người Việt trong và ngoài nước.

Dưới sự dẫn dắt của bà Tôn Nữ Thị Ninh, các diễn giả là người Việt thành danh ở hải ngoại như ông Danny Võ Thành Đăng, bà My Holland,... đã cùng thảo luận về những nhịp cầu kết nối.

Đây được xem là bước đi thiết thực nhằm hàn gắn, xóa bỏ những định kiến và phát huy nguồn lực của cộng đồng người Việt khắp năm châu, cùng hướng về sự phát triển chung của quê hương trong kỷ nguyên mới.

Ông Võ Thành Đăng (Danny Võ) - Phó chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM; Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài - nhấn mạnh vai trò của những cầu nối trong việc tập hợp sức mạnh từ kiều bào Việt Nam ở nước ngoài trên phương diện kinh tế
Ông Võ Thành Đăng (Danny Võ) - Phó chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM - chia sẻ vai trò của những "cầu nối" trong việc tập hợp sức mạnh từ kiều bào Việt Nam ở nước ngoài trên phương diện kinh tế

Tiến sĩ Lương Bạch Vân - Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM - nhấn mạnh vai trò của hội liên lạc trong việc kết nối kiều bào từ nhốc gia
Tiến sĩ Lương Bạch Vân - Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM - nhấn mạnh vai trò của hội liên lạc trong việc kết nối kiều bào từ khoảng 130 quốc gia trên toàn thế giới

Buổi họp mặt khép lại nhưng dư âm về bài học hòa hiếu và tinh thần "xây nhịp cầu" vẫn còn đọng lại. Đó là lời nhắc nhở ý nghĩa cho thế hệ trẻ hôm nay về giá trị của hòa bình và sức mạnh vô địch của sự đồng lòng, như lời gửi gắm của những thế hệ đi trước về một Việt Nam văn minh, hiện đại và nghĩa tình.

Tấn Vĩ

 
TIN MỚI