5 người chết và mất tích, Thủ tướng chỉ đạo quyết liệt ứng phó ngập lụt, sạt lở sau bão số 10

29/09/2025 - 07:53

PNO - Sáng nay (29/9), bão số 10 đã vào đất liền Nghệ An - Hà Tĩnh, có nơi ghi nhận gió mạnh cấp 11, giật cấp 14. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 175 về việc tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão.

Bão số 10 đã nằm trên đất liền Hà Tĩnh
Bão số 10 đã nằm trên đất liền Nghệ An - Hà Tĩnh - ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia

Sáng 29/9, theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 6g sáng, vị trí tâm bão số 10 (Bualoi) vào khoảng 18.7 độ Vĩ Bắc; 105.3 độ Kinh Đông, trên đất liền Nghệ An – Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 11.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/g.

Do ảnh hưởng của bão, các trạm: Cô Tô (Quảng Ninh) ghi nhận gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; trạm Hòn Ngư (Nghệ An) có gió mạnh cấp 9, giật cấp 13, nước dâng do bão 1,6m; trạm Cồn Cỏ (Quảng Trị) gió mạnh cấp 10, giật cấp 11; trạm Diễn Châu (Nghệ An) gió mạnh cấp 11, giật cấp 13; trạm Hoành Sơn (Hà Tĩnh) gió mạnh cấp 11, giật cấp 14; trạm Kỳ Anh (Hà Tĩnh) gió mạnh cấp 10, giật cấp 12.

Dự báo, vào 16g chiều nay, bão đi sâu vào đất liền, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Vị trí trên khu vực Thượng Lào, cường độ dưới cấp 6.

Do tác động của bão, khu vực từ Nghệ An – Hà Tĩnh có gió cấp 7–9, vùng gần tâm bão cấp 10–11, giật cấp 13. Khu vực Quảng Ninh – Thanh Hóa cấp 6–7, giật cấp 8–9.

Trong 2 ngày 29 và 30/9, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, Nam Sơn La – Lào Cai, Thanh Hóa – Hà Tĩnh có mưa lớn, tổng mưa 150–250mm, có nơi trên 400mm.

Các nơi khác Bắc Bộ & Bắc Quảng Trị: 100–200mm, có nơi trên 300mm.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân sơ tán khỏi vùng trũng ở Huế - ảnh: Thuận Hóa
Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân sơ tán khỏi vùng trũng ở Huế - ảnh: Thuận Hóa

Theo công điện, bão số 10 đã ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế, gây gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10-13, nhiều nơi đã xảy ra mưa lớn trong ngày 27 và 28/9.

Bão, mưa lũ đã làm ít nhất 5 người chết và mất tích, trong đó đã có 2 trường hợp bị nước cuốn trôi, nhiều ngôi nhà ở Huế bị tốc mái, hư hại nặng do dông lốc.

Dự báo từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 29/9, bão sẽ tiếp tục gây gió mạnh tại các tỉnh ven biển. Hoàn lưu bão số 10 sẽ còn tiếp tục gây mưa lớn từ nay đến hết ngày 30/9 tại khu vực Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ, nhất là từ Thanh Hóa đến Huế và các tỉnh Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai...

Nguy cơ rất cao xảy ra ngập lụt tại vùng thấp trũng, ven sông, ven suối, ven biển, đặc biệt là nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi và trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Trước tình hình này, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, các Công điện của Thủ tướng về phòng, chống bão số 10.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh phải triển khai quyết liệt công tác ứng phó với nguy cơ triều cường, mưa lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất sau bão, khắc phục nhanh nhất hậu quả bão, lũ, nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân. Trong đó lưu ý triệt để sơ tán dân cư tại các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Ninh Bình, Hưng Yên, Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Lai Châu, Điện Biên kiểm soát chặt chẽ tình hình tại những khu vực bị ảnh hưởng của bão, lũ, không để người dân dời nơi sơ tán về nhà nếu chưa bảo đảm an toàn.

Căn cứ tình hình cụ thể tại từng địa bàn để quyết định và có phương án hỗ trợ tối đa, có thể đưa người dân tại nơi sơ tán trở về nhà đối với các khu vực đã bảo đảm an toàn.

Cùng với đó, các địa phương bảo đảm nhu cầu thiết yếu cho người dân ở nơi sơ tán, không để người dân thiếu lương thực, thực phẩm, nước uống, quần áo...

Tại các khu vực không an toàn, Thủ tướng lưu ý không để người dân di chuyển qua, nhất là qua các ngầm tràn, khu vực bị ngập sâu, nước chảy xiết, bị sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở.

Các tỉnh nêu trên phải phân công lãnh đạo trực 24/24 giờ và chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ tại địa bàn trọng điểm, nhất là các thôn, bản có nguy cơ bị chia cắt do mưa lũ, sạt lở đất.

Với các hồ đập thủy lợi, thủy điện, đê điều, Thủ tướng yêu cầu chủ động phương án ứng phó, bảo đảm an toàn dân cư trong trường hợp xảy ra tình huống xấu, không để bị động bất ngờ. Kiểm tra hồ đập thường xuyên để điều tiết lượng nước kịp thời, không để xảy ra sự cố vỡ đập, tràn hồ chứa và gây hậu quả nghiêm trọng.

Sau bão lũ, các địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả. Trong đó, tập trung hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hỏng; sửa chữa ngay các trường học, cơ sở y tế bị tốc mái, hư hỏng do bão. Các đơn vị cung cấp dịch vụ khẩn trương khắc phục ngay, khôi phục cấp điện, sóng viễn thông, nước sinh hoạt, khôi phục sản xuất...

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Quốc phòng, công an chỉ đạo lực lượng hỗ trợ nhân dân ứng phó, khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ. Bộ Công thương chỉ đạo đảm bảo an toàn hồ đập, thủy điện. Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục dự báo, cung cấp thông tin kịp thời về mưa lũ, phối hợp đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập.

Bộ Xây dựng chỉ đạo, hỗ trợ địa phương khắc phục nhanh các tuyến giao thông sạt lở; đảm bảo giao thông suốt, nhất là trên các trục chính...

Như Diệp

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI