4 người Việt bị thương, 2 người Lào tử vong vì xe chở pháo phát nổ

03/12/2020 - 12:14

PNO - Vụ nổ kinh hoàng tại Khu kiểm hóa của hải quan cửa khẩu quốc tế Densavan (Karol, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào) khiến 4 người Việt bị thương, 2 người Lào tử vong.

Ngày 3/12, đại tá Lê Văn Phương - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị - cho biết đã cử 20 cán bộ, chiến sĩ mở cửa khẩu Lao Bảo qua nước bạn Lào để giúp chữa cháy, cứu hộ cứu nạn.

, 6 xe ô tô và nhiều cơ sở vật chất, thiết bị tại bãi kiểm hoá cửa khẩu Đen Sa Vẳn cũng bị thiêu rụi
 6 xe ô tô và nhiều cơ sở vật chất, thiết bị tại bãi kiểm hóa cửa khẩu Densavan bị thiêu rụi

Theo đại tá Phương, khoảng 8g15 cùng ngày, tại bãi kiểm hóa cửa khẩu Densavan (Lào) xảy ra vụ cháy lớn. Vào thời điểm trên, lực lượng hải quan cửa khẩu Densavan kiểm tra một xe chở đá thạch cao. Khi hải quan dùng thanh sắt chọc xuống dưới thì xảy ra ma sát với số pháo nổ được cất giấu phía dưới lớp đá, dẫn đến phát nổ.

Địa  điểm xảy ra vụ cháy cách cửa khẩu Lao Bảo 500m
Địa điểm xảy ra vụ cháy cách cửa khẩu quốc tế Lao Bảo 500m

Hậu quả, 2 người Lào tử vong (trong đó đã xác định có một cán bộ hải quan Lào), 4 người Việt bị thương, hiện đã được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế. Ngoài ra, 6 xe ô tô và nhiều cơ sở vật chất, thiết bị tại bãi kiểm hóa cửa khẩu Densavan cũng bị thiêu rụi.

Hiện trường sau vụ cháy tại cửa khẩu quốc tế Densavan (Karol, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet Lào)
Hiện trường sau vụ cháy tại cửa khẩu quốc tế Densavan (Karol, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào)

Nhận thông tin, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã mở cửa khẩu, cử 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tham gia cứu hộ, cứu nạn.

Bạch Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI