33 năm tù cho nhóm “cát tặc” nhấn chìm ghe làm phó trưởng công an xã tử vong

04/05/2023 - 22:09

PNO - Bị kiểm tra, 3 đối tượng hút cát nhấn chìm ghe bỏ trốn khiến xuồng máy của tổ tuần tra bị chìm và đại úy công an tử vong.

Chiều 4/5, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tấn Phát (sinh năm 1983, ngụ TP Tân Uyên) 14 năm tù về tội giết người. Bị cáo Đinh Hoàng Anh Tuấn, Hồ Thành Danh lần lượt 11 năm tù và 8 năm tù về cùng tội danh trên.

Các bị cáo tại tòa - Ảnh: A.X.
Các bị cáo tại tòa - Ảnh: A.X.

Theo hồ sơ, rạng sáng ngày 10/8/2020, tổ tuần tra Công an xã Thạnh Hội, TP Tân Uyên do đại úy Lê Thanh Hải - Phó trưởng Công an xã - làm tổ trưởng tuần tra tại khu vực sông Đồng Nai.

Lúc này, tổ tuần tra phát hiện Tuấn cùng đồng bọn đang tổ chức hút cát nên áp sát kiểm tra. Thấy công an, các đối tượng cho chìm ghe rồi nhảy xuống nước, lên bờ bỏ trốn. 

Xuồng máy của lực lượng chức năng bị dòng nước xoáy nhấn chìm. Vụ việc khiến đại úy Lê Thanh Hải tử vong. 

Trâm Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI