3.900 thanh niên TP.HCM lên đường nhập ngũ

16/02/2017 - 09:50

PNO - Trong 3.900 thanh niên lên đường nhập ngũ có 1.690 người có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học, 5 công dân nữ và hơn 43% trình độ đại học.

Sáng 16/2, Hội đồng nghĩa vụ quân sự TP.HCM tổ chức giao quân quân đợt 1 năm 2017 tại quận 9 (TP.HCM) vào các đơn vị Lữ đoàn 146 Vùng 4 Hải quân (Cam Ranh, Khánh Hòa), Bộ tham mưu Quân đoàn 4, tiểu đoàn trinh sát 47 và tiểu đoàn nhuệ binh 150 (Bộ tham mưu Quân khu 7), Bộ tư lệnh TP.HCM.

3.900 thanh nien TP.HCM len duong nhap ngu
Bí thư Thành ủy TP.HCM động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã đến dự lễ giao quân, xuống tặng hoa, trò chuyện, thăm hỏi, động viên các tân binh trước lúc lên đường làm nghĩa vụ.

Tại lễ giao quân UBND quận 9, từ 6h sáng, rất đông người thân và các chiến sĩ đã tập trung chuẩn bị lễ giao quân. Không khí háo hức, hăng hái hiện rõ trên nét mặt của các tân binh. 

Trong đợt giao quân đợt 1 năm 2017, TP.HCM có 3.900 bạn trẻ hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trong đó có hơn 2.000 bạn trẻ tình nguyện viết đơn mong muốn thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của người trẻ với Tổ quốc.

Trong 3.900 bạn trẻ lên đường nhập ngũ có 1.690 công dân có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học. Trong số đó có 5 công dân nữ; hơn 43% trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp; sức khỏe loại I, II chiếm hơn 77%, hơn 4% đảng viên và có 68 người là con cán bộ.

3.900 thanh nien TP.HCM len duong nhap ngu
TP.HCM có 3.900 thanh niên nhập ngũ, trong đó có 2.000 người viết đơn mong muốn được lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Không chỉ tòng quân, nhiều bạn trẻ có khát khao làm việc, công tác lâu dài trong môi trường quân đội, mong góp sức mình bảo vệ chủ quyền đất nước dù nơi biên cương hay nơi đảo xa.

Theo Hội đồng nghĩa vụ quân sự TP.HCM, để có thanh niên trình độ cao nhập ngũ, cơ quan quân sự các cấp đã phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục, trường đại học, cao đẳng, trung cấp thực hiện tốt giảng dạy môn giáo dục Quốc phòng - an ninh cho sinh viên.

Các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa các trường đại học và đơn vị quân đội cũng được tăng cường, bộ đội xuất ngũ có trình độ cao sẽ được bố trí công việc tại cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp.

Quỳnh Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI