20 năm tôn vinh những bông hoa của Hội

12/07/2016 - 09:33

PNO - Năm 1996, lần đầu tiên chương trình “Liên hoan tổ trưởng phụ nữ giỏi quận Bình Thạnh” được tổ chức nhằm biểu dương các cá nhân có thành tích xuất sắc đang công tác tại chi - tổ Hội trên địa bàn dân cư.

Đến năm 2006, chương trình có tên gọi mới “Liên hoan cán bộ Hội cơ sở giỏi”, đối tượng khen thưởng được mở rộng đến cán bộ chi Hội, ủy viên ban chấp hành Hội cơ sở.

Trải qua chặng đường 20 năm, 3.748 cán bộ Hội cơ sở giỏi đã được vinh danh trong lễ tuyên dương cán bộ Hội hàng năm. Đây là những gương sáng đại diện cho hàng ngàn cán bộ Hội, ngày đêm cống hiến sức lực vì tổ chức Hội và phong trào PN tại địa phương.

"Tiếp lửa" phong trào

20 nam ton vinh nhung bong hoa cua Hoi
Chị Phạm Thị Mi Quý (thứ ba từ trái qua) triển khai nội dung sinh hoạt với cán bộ Hội cơ sở

Tháng 4/2013, chị Phạm Thị Mi Quý (SN 1976) giữ chức chủ tịch Hội LHPN P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM. Nhắc đến danh hiệu cán bộ Hội cơ sở giỏi ba năm liên tiếp (2013-2015), chị vẫn chưa tin: “Trước khi làm công tác Hội, tôi từng là phó bí thư Đoàn thanh niên, công chức văn phòng thống kê, công chức tư pháp - hộ tịch tại P.13. Làm bên Hội, tôi mới thấy nhiều cái khó, cái khổ của các dì, chị đi trước”.

Thời điểm đó, nhiều phong trào, hoạt động PN của phường đang “mất lửa”, một số câu lạc bộ (CLB), đội nhóm hoạt động chưa thực chất, theo kiểu tự phát… Chị Quý cùng ban chấp hành Hội PN rà soát, kiện toàn nhân sự tại các chi - tổ Hội; tinh gọn các CLB, đội nhóm để hoạt động hiệu quả hơn.

Trước đây, buổi sinh hoạt của CLB dưỡng sinh P.13 chỉ đơn điệu với các bài tập thể dục nên dần vắng thành viên. Chị Quý tìm cách đưa thêm nhiều chuyên đề về kiến thức sức khỏe, chế độ dinh dưỡng… để các dì, chị trao đổi sau giờ tập. Nhờ sự cởi mở, giao lưu củ a hội viên (HV) mà CLB lấy lại “sinh khí”, nhiều bạn trẻ cũng đến tham gia sinh hoạt.

Phường 13 có nhiều cơ sở tôn giáo, để công tác vận động hiệu quả, chị chịu khó gõ cửa từng nơi, mời gọi nhiều ni, xơ cùng tham gia phong trào PN. Biết mọi người khéo tay, chị tận dụng tổ chức nhiều hội thi làm bánh, mứt, cắm hoa… thu hút đông đảo PN tôn giáo trên địa bàn cùng tham dự. Ngoài ra, các phong trào thi đua, hội thao, văn hóa văn nghệ tại P.13 luôn được Quận Hội, Đảng ủy phường đánh giá cao, tạo tiếng vang lớn; tập hợp được nhiều thành phần, đối tượng tham gia.

Vững một chữ tâm

20 nam ton vinh nhung bong hoa cua Hoi
Cán bộ Hội PN P.11 đến thăm hỏi sức khỏe ba Oanh - má Điệp (trái)

15 năm liền, tổ 54, KP.5, P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM luôn giữ vững danh hiệu tổ văn hóa, công sức ấy phải kể đến người cán bộ Hội - Nguyễn Thị Ngọc Điệp (SN 1940), tổ trưởng PN tổ 54, mà người dân quen gọi là má Điệp. Cứ nghe tiếng dép quen thuộc ngoài phố, mọ i ngườ i biết má Điệp đi vận động chị em vào Hội.

Má Điệp hội họ p đúng giờ, trao đổi nội dung trọng tâm, nên nhiều HV, PN rất thích tham gia sinh hoạt Hội. Với uy tín cùng cách nói chuyện khéo léo, má Điệp đã hàn gắn nhiều cặp vợ chồng, xóa bỏ bạo lực gia đình, giữ gìn từng nếp nhà ở tổ Hội.

Theo gương Bác, “nói ít làm nhiều”, má thực hành tiết kiệm, vận động các hộ gia đình đóng góp quỹ học bổng, quỹ phong trào Hội, nuôi heo đất tặng mái ấm tình thương, tặng quà, tiền cho HV, PN khó khăn. Thấy cách má quan tâm đến một đứa trẻ sắp bỏ học hay đến thăm hỏi những cụ già ốm đau, sống cô đơn, người dân đều “học” theo. Cánh mày râu hay đùa rằng, muốn tham gia Hội PN, cùng má Điệp chăm lo đời sống chị em. Nhiều lần thấy má thu Hội phí, anh Đinh Quang Vũ Ngọc gửi tiền góp quỹ Hội, anh cũng thường tham gia sinh hoạt cùng các dì, chị trong tổ.

Được người dân tin yêu, má còn niềm vui lớn hơn khi có chồng hậu thuẫn. Ba Oanh (chồng má) đã hơn 80 tuổi, vẫn đảm nhận công việc viết báo cáo, sổ sách thay má khi ốm đau. Ba ủng hộ má làm việc xã hội, luôn cùng má “tiên phong” làm gương, vận động mọi người cùng tham gia.

14 năm được Hội PN quận vinh danh cán bộ Hội giỏi, má Điệp vẫn kiên trì với một chữ tâm. Má nói: “Thành hay bại cũng từ đó mà ra”.

Làm trước nói sau

Trở thành HV PN khi cuộc sống còn khó khăn, dì Trần Thị Tố Nga (SN 1949), tổ trưởng tổ PN 79, KP.4, P.15, Q.Bình Thạnh, TP.HCM vừa phải lo kinh tế nhưng vẫn làm tốt vai trò “đầu tàu”.

Dì kể, năm 1984, dì vào Hội trong lúc gồng gánh mưu sinh với sạp quần áo trẻ em, nuôi ba con ăn học. Đến khi chồng dì - chú Phạm Xuân Khai làm công nhân xây dựng, kinh tế ổn định là lúc dì cống hiến cho Hội nhiều hơn. Địa bàn P.15 đông dân nhập cư, khi đến giới thiệu về Hội, dì thấy nguyện vọng của chị em cần vốn làm ăn. Dì xoay vốn, bảo lãnh họ vay để mưu sinh.

Tối nào dì cũng đến các hộ trong tổ, khi ngồi nói chuyện “5 không, 3 sạch”, khi rủ chị em tham gia hội thi nấu ăn, cắm hoa ở phường. Dì chịu khó sưu tầm, cập nhật các bài báo về mẹo vặt, kiến thức gia đình, kinh nghiệm nuôi con… làm đề tài trao đổi trong các buổi sinh hoạt tổ Hội. Dì đi nhiều, lại sâu sát địa bàn, việc gì ở KP dì đều nắm rõ. Ở góc hẻm, có ụ rác to vứt bừa bãi, nước thải từ nhà dân đổ ra, làm bẩn cả con đường. Chưa đầy mộ t giờ, dì Nga đã cùng chị em dọn sạch sẽ. Dì nói: “Mình làm trước, tiếp đó nhắc nhở mọi người. Có vậy, họ mới thấy phục mà làm theo”.

Chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung - Chủ tịch Hội LHPN P.15 chia sẻ: “Dì Nga là người bộc trực, quyết đoán, hễ làm là làm đến cùng. Bất kỳ việc gì phát sinh tại tổ Hội, từ mâu thuẫn hàng xóm, mất an ninh trật tự, vệ sinh môi trường đến chăm lo vật chất cho người dân, nếu làm được dì giải quyết ngay. Với những việc lớn hơn, dì nắm bắt, trao đổi cùng cấp trên để có phương hướng giải quyết kịp thời. Đó là cách làm hay, vừa thể hiện sự quan tâm, gần gũi của người cán bộ Hội, vừa giúp nâng chất hoạt động Hội ở cơ sở”.

32 năm, trên chiếc xe đạp cọc cạch, dì Nga miệt mài đi sớm về khuya vì công việc...

Ngày 12/7, Hội LHPN Q.Bình Thạnh tổ chức Đại hội đại biểu PN nhiệm kỳ 2016-2021 với 192 đại biểu tham dự. Hội LHPN Q.Bình Thạnh hiện có 89 chi hội, 1.504 tổ hội với tổng số 73.365 HV. Thời gian qua, Quận Hội đã gặt hái nhiều thành tích: đơn vị thi đua xuất sắc nhiều năm liền, Huân chương lao động hạng nhất, nhì, ba; hàng năm đều nhận bằng khen của Hội LHPN Việt Nam.

Việt Phương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI