2 người gốc Việt tử vong vì nhiễm COVID-19 tại Mỹ

19/03/2020 - 07:51

PNO - Hai người gốc Việt cao tuổi sống tại tiểu bang Washington tử vong vì nhiễm COVID-19. Đây được xem là 2 người gốc Việt đầu tiên trên thế giới qua đời vì dịch bệnh này.

Bệnh nhân thứ nhất là một phụ nữ sinh năm 1946, sống tại viện dưỡng lão thuộc thành phố Seattle, tiểu bang Washington. Đây cũng là tiểu bang có tỉ lệ tử vong vì COVID-19 cao nhất ở Mỹ.

Bà được phát hiện có dấu hiệu nhiễm virus viêm phổi vào ngày 9/3, sau đó được đưa đi xét nghiệm, có kết quả dương tính. Nữ bệnh nhân tử vong vào ngày 16/3.

Một cơ sở xét nghiệm lưu động được đặt tại Đại học Washington, tiểu bang Washington
Một cơ sở xét nghiệm lưu động được đặt tại Đại học Washington, tiểu bang Washington

Người thứ hai cũng là một người cao tuổi, sống ở viện dưỡng lão. Trước đó, tại viện dưỡng lão này đã có người thiệt mạng vì nhiễm SARS-CoV-2, nhưng những người tiếp xúc không được xét nghiệm nếu không có triệu chứng.

Bệnh nhân này được tiến hành xét nghiệm vào thứ 5 tuần trước khi có dấu hiệu sốt. Bệnh nhân tử vong sau 24g sau khi được đưa vào bệnh viện.

Thuỳ Anh       

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI