2.279 người tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 ở TPHCM có kết quả âm tính

10/02/2021 - 20:56

PNO - TPHCM còn 65 trường hợp nữa để hoàn tất kết quả xét nghiệm COVID-19 với những ca F1, F2 tại TPHCM. Tuy nhiên, vẫn còn 1.390 mẫu xét nghiệm trong cộng đồng vẫn chưa xong. Ngoài ra còn 600 hộ gia đình chưa đến để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Sở Y tế TPHCM chiều 10/2 cho biết đã lấy mẫu xét nghiệm 1.194 trường hợp F1, trong đó âm tính 1.189, còn 5 ca mới xác định tiếp xúc đang chờ kết quả. Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho 1.150 trường hợp F2, trong đó 1.090 ca âm tính, còn 60 ca mới xác định tiếp xúc đang chờ kết quả.

Như vậy, liên quan đến 33 trường hợp dương tính mới đây tại ổ dịch tại sân bay Tân Sơn Nhất, TPHCM đã có 2.279 trường hợp cho ra kết quả âm tính, chỉ còn 65 trường hợp chưa có kết quả.

TPHCM cũng tiến hành rà soát tình hình COVID-19 trong cộng đồng bằng cách lấy 6.514 mẫu. Đến chiều 10/2, có 5.124 ca âm tính, còn 1.390 trường hợp mới khoanh vùng đang chờ kết quả.

TPHCM đang kêu gọi 600 hộ gia đình đến lấy mẫu xét nghiệm COVID-19
TPHCM đang kêu gọi 600 hộ gia đình đến lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

TPHCM đang cách ly tập trung 1.194 người, cách ly tại nhà 1.150 người.

Để đánh giá lại nguy cơ của nhân viên làm việc tại công ty VIAGS (công ty phục vụ mặt đất tại sân bay Tân Sơn Nhất có 6 trường hợp nhiễm COVID-19),  thành phố đã lấy lại mẫu xét nghiệm lần 2 cho 1.600 trường hợp trong đó 1.599 âm tính, 1 nhiễm COVID-19. Thành phố đang tiến hành làm xét nghiệm tầm soát cho tất cả 1.562 hộ gia đình của 1.600 nhân viên công ty VIAGS.

Tuy nhiên đến trưa ngày 10/2 đã có 962 hộ gia đình ra cơ sở y tế để lấy mẫu xét nghiệm. Như vậy còn 600 hộ chưa ra lấy mẫu. Thành phố hoan nghênh tinh thần hợp tác của các hộ dân đã ra lấy mẫu. Để an toàn cho gia đình, cộng đồng cũng như tầm soát nguy cơ lây nhiễm, TPHCM kêu gọi các hộ gia đình còn lại nhanh chóng ra nơi lấy mẫu tại quận huyện mình đang cư trú để làm xét nghiệm. Các trường hợp cố tình không hợp tác thì chính quyền địa phương xem như là trường hợp có nguy cơ, tiến hành cách ly tại nhà, giám sát cách ly như đối với trường hợp F2.

Khử khuẩn cho người dân đến lấy mẫu xét nghiệm COVID-19
Khử khuẩn cho người dân đến lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

TPHCM cũng đang tiến hành xét nghiệm lần 2 các nhân viên làm việc trong nhà ga có tiếp xúc với hành khách, thực hiện trước 24h, các ca có xét nghiệm âm tính mới thực hiện nhiệm vụ trong ngày hôm sau. Riêng nhân viên công ty VIASG, dù không tiếp xúc hành khách nhưng vẫn sẽ được lấy mẫu xét nghiệm tầm soát trước một ngày vào ca làm việc như nhóm nhân viên có tiếp xúc hành khách bên trên.

Hiếu Nguyễn

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI