13 người chết, 14 người bị thương do tai nạn giao thông trong ngày nghỉ lễ thứ 3

03/09/2022 - 18:16

PNO - Theo thống kê, trong ngày 3/9, toàn quốc xảy ra 20 vụ tai nạn giao thông khiến 13 người chết, 14 người bị thương.

 

Số ca tai nạn giao thông ngày lễ
 

Ngày nghỉ lễ thứ 3, cả nước xảy ra 20 vụ tai nạn giao thông (ảnh minh họa)

Ngày 3/9, báo cáo nhanh tình hình tai nạn giao thông của Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia cho biết, toàn quốc xảy ra 20 vụ tai nạn giao thông khiến 13 người chết, 14 người bị thương.

So với ngày nghỉ lễ thứ 3 năm ngoái (ngày 4/9/2021, thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, toàn quốc đang thực hiện giãn cách xã hội), số vụ tai nạn tăng 7 vụ (tăng 53,8%), số người chết tăng 8 người (tăng 160%), số người bị thương tăng 4 người (tăng 40%).

Cảnh sát giao thông các địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 9.912 trường hợp vi phạm, phạt tiền 13,613 tỷ đồng. Ngoài ra tạm giữ 262 xe ô tô, 3.811 xe mô tô, 21 phương tiện khác và tước 1.361 giấy phép lái xe các loại. 

Ngày 3/9, đường dây nóng của Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tiếp nhận 2 cuộc gọi và tin nhắn của người dân, trong đó có phản ánh tình hình trật tự an toàn giao thông khi tham gia lưu thông tại địa phương.

Cũng theo báo cáo, từ chiều ngày 2/9 đến sáng ngày 3/9 tại Hà Nội và TPHCM giao thông thông suốt, không có hiện tượng ùn tắc và vấn đề này không còn được phản ánh nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Vào khoảng 20g ngày 2/9, trên QL19 mới, lực lượng chức năng huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ TNGT nghiêm trọng giữa xe mô tô và người đi bộ khiến 2 người tử vong.

Lượng khách thông qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Nội Bài trong ngày 3/9/2022 đã giảm so với ngày nghỉ lễ đầu tiên. Các cảng hàng không cơ bản thông thoáng. Theo Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, hôm nay (3/9) dự kiến đón gần 71.000 khách, cao hơn ngày hôm qua (2/9) hơn 2.000 khách.

Đáng chú ý, sau 2 ngày nghỉ lễ (ngày 1, 2/9) lượng khách quốc nội đi đông hơn lượng khách đến. Trong ngày 3/9, lượng khách quốc nội đến đã tăng trở lại, đạt hơn 40.700 khách. Trong khi đó, khách đi dự kiến khoảng hơn 30.000 khách, thấp hơn ngày hôm qua hơn 5.000 khách. Lượng khách tham quan tại các địa điểm nghỉ dưỡng du lịch tăng cao.

H.Anh

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI