12 năm tù cho gã cậu ruột đồi bại với cháu gái 14 tuổi ở Tiền Giang

30/06/2020 - 19:09

PNO - Với vai trò là người trực tiếp nuôi dưỡng, gã cậu ruột nhiều lần quan hệ tình dục với chính cháu gái ruột mồ côi cha mẹ suốt một thời gian dài.

Chiều 30/6, Tòa án nhân dân (TAND) huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm (vụ án được đưa ra xét xử kín vào ngày 25/6), tuyên phạt Lê Văn Chưa (SN 1974, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) 12 năm tù về tội “Cưỡng dâm người đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”. 

Bị cáo Lê Văn Chưa, tại tòa. Ảnh do LS Trần Ngọc Nữ - Luật sư bảo vệ quyền lợi cháu L. cung cấp.
Bị cáo Lê Văn Chưa tại tòa - Ảnh do luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Chi hội Luật sư thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM, luật sư bảo vệ quyền lợi cháu L. cung cấp

Theo hồ sơ vụ án, Lê Văn Chưa và N.T.L., sinh ngày 30/9/2005, cùng sống chung một nhà tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, có mối quan hệ cậu cháu ruột. Vào năm 2014, cha mẹ L. chết, cháu gái khi đó 9 tuổi về sinh sống chung với Lê Văn Chưa và bà ngoại ruột. Chưa là người trực tiếp chăm sóc và nuôi dưỡng cháu L. trong thời gian này. 

Đến khoảng 23g ngày 29/10/2018, Lê Văn Chưa nảy sinh ý định giao cấu với cháu L. Chưa đi vào phòng ngủ của L. và đã xâm hại cháu. Do L. đang được Chưa trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng nên cháu L. miễn cưỡng để cậu thực hiện hành vi đồi bại. 

Kể từ thời điểm đó, đến tháng 4/2019, cách một tuần, Chưa lại thực hiện quan hệ tình dục một lần, tổng cộng khoảng 30 lần. 

Khoảng tháng 6/2019, thấy L. nhiều lần bị chảy máu cam nên Lê Văn Chưa đưa cháu đến một phòng khám ở huyện Châu Thành, phát hiện L. đang mang thai. Đến ngày 19/6/2019, Lê Văn Chưa tiếp tục đưa cháu L. đến Bệnh viện Từ Dũ (TPHCM) để khám và phá thai, khi đó thai đã 21 - 22 tuần tuổi. Do nghi ngờ, Bệnh viện Từ Dũ đã báo Công an phường Nguyễn Cư Trinh, Cơ quan CSĐT quận 1 để xem xét, xử lý. 

Bản kết luận giám định pháp y của Phân viện Khoa học hình sự tại TPHCM xác định: Lê Văn Chưa và cháu N.T.L. là cha mẹ ruột của thai nhi. 

Từ kết quả hồ sơ, Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành xác định, hành vi của Lê Văn Chưa đã phạm vào tội “Cưỡng dâm người đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” theo điểm a, b và d, khoản 2, điều 144, Bộ luật Hình sự với tình tiết tăng nặng là phạm tội có tính chất loạn luân, phạm tội từ 2 lần trở lên, đề nghị tòa xử mức án từ 10 đến 11 năm tù. 

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lê Văn Chưa 12 năm tù và bồi thường cho nạn nhân tổn thất theo pháp luật là 60 tháng lương cơ sở, tương đương gần 90 triệu đồng.

An Linh 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
  • nguyễn phương 01-07-2020 04:32:11

    Không hiểu sao chưa đưa ra QH và thông qua luật thiến bọn tội phạm tình dục . Tình hình xâm hại tình dục trẻ em đang ở mức đáng báo động rồi .

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI