100 bếp ăn gia đình “đỏ lửa” trên đường đi bộ Nguyễn Huệ

28/06/2020 - 15:59

PNO - 100 bếp ăn với đầu bếp là thành viên trong gia đình đã cùng nhau đi chợ, chế biến và bày biện thức ăn ngay trên đường đi bộ Nguyễn Huệ.

 

Bữa cơm gia đình Việt

 

Sáng 28/6, Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố phối hợp với UBMTTQVN TPHCM, Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM, Liên đoàn Lao động TPHCM,  Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM tổ chức Hội thi Nấu ăn với chủ đề "Bữa ăn gia đình Việt". 

Đây là sự kiện điểm nhấn trong chuỗi sự kiện Kỷ niệm 44 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức, vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 19 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2020) diễn ra từ 27/6 - 3/7/2020 tại đường đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TPHCM). 

Không chỉ có các cặp vợ chồng trẻ tham gia nấu ăn, phụ bếp mà còn có sự hiện diện của ông, bà, cháu cùng tham gia nấu bữa cơm gia đình.

Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã chọn ra 16 gia đình để trao giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích. Kết quả, giải Nhất thuộc về gia đình chị Nguyễn Thị Hằng, đến từ Hội Liên hiệp Phụ Nữ quận Thủ Đức.

Sau đây là những hình ảnh tại Hội thi Nấu ăn với chủ đề "Bữa ăn gia đình Việt":

Một gia đình đến từ Hội LHPN quận Bình Tân  tham gia nấu ăn taị  hội thi.

Một gia đình đến từ Hội LHPN quận Bình Tân tham gia nấu ăn tại Hội thi

Dù tuổi còn nhỏ, nhưng suốt quá trình dự thi, cô bé là một bếp phụ rất chu đáo tỉ mỉ, Hết cắt gọt trái cây, lại tỉa hoa sen trang trí mâm cơm.
Dù tuổi còn nhỏ, nhưng suốt quá trình dự thi, cháu bé là một bếp phụ rất chu đáo, tỉ mỉ, hết cắt gọt trái cây lại tỉa hoa sen trang trí mâm cơm

 

Vợ chồng anh chị Bùi Thị Thu Phượng, đến từ Hội PN CA TP.HCM tham gia hội thi với món ăn chế bến đặc biệt  từ sen, đã đoạt giải nhì của Hội thi.
Vợ chồng anh chị Bùi Thị Thu Phượng, đến từ Hội Phụ nữ Công an TPHCM với món ăn đặc biệt từ sen, đã đoạt giải Nhì 
Thí sinh dù bận rộn với chế biến bày biện món ăn, cũng không quên chụp hình với Ban giám khảo là bếp trưởng Ngô Thanh Long - bếp trưởng du thuyền Sensatinon/
Thí sinh không quên chụp hình với giám khảo là bếp trưởng Ngô Thanh Long - bếp trưởng du thuyền Sensation

 

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân - Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM thăm một gian bếp dự thi.
Bà Nguyễn Trần Phượng Trân (áo dài xanh) - Chủ tịch Hội LHPN TPHCM thăm một gian bếp dự thi

 

Một số món ăn đã được nấu trưng bày hoàn chỉnh chờ Ban giảm khảo chấm giải.
Một số món ăn hoàn chỉnh đang chờ Ban giám khảo chấm giải

 

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân - Chủ tịch Hội LHPN TP, trao giải nhất cuộc thi  cho gia đình chị Nguyễn Thị Hằng, đến từ Hội LHPN quận Thủ Đức.
Bà Nguyễn Trần Phượng Trân  trao giải Nhất cho gia đình chị Nguyễn Thị Hằng, đến từ Hội LHPN quận Thủ Đức

 

Ban tổ chức chụp hình với 24 thí sinh đoạt giải chung cuộc cuộc thi online 'Góc bếp, nếp nhà do Hội LHPN TP tổ chức
Ban tổ chức chụp hình với 24 thí sinh đoạt giải chung cuộc cuộc thi online "Góc bếp, nếp nhà" do Hội LHPN TPHCM tổ chức

Dịp này Hội LHPN TPHCM cũng đã trao giải cuộc thi nấu ăn online chủ đề “Góc bếp, nếp nhà” năm 2020 trên Kênh Youtube Hội LHPN TPHCM với 24 thí sinh đã đoạt giải chung cuộc.

Cuộc thi nấu ăn online chủ đề “Góc bếp, nếp nhà” năm 2020 đã đem lại nguồn cảm hứng cho những bữa ăn gia đình tự nấu, chia sẻ những món ăn theo công thức riêng của mình, đề cao vai trò của những bữa cơm sum họp gia đình, giúp các thành viên duy trì chế độ ăn uống hợp lý, đảm bảo sức khỏe, gắn kết, san sẻ và ươm mầm yêu thương.

Tối 27/6, UBND TPHCM tổ chức khai mạc chuỗi hoạt động văn hóa - thể thao với chủ đề “Sài Gòn - TPHCM, 44 năm tự hào mang tên Bác”.

Đến dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong;  Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu.

Phát biểu khai mạc, Phó chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm nhấn mạnh: Kỷ niệm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức, vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh năm nay (2/7/2020) diễn ra trong bối cảnh đặc biệt với tình hình mới cả nước tập trung phòng chống đại dịch COVID-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc” và đã đạt được những thành quả đáng khích lệ và tự hào. Đó là nhờ tinh thần yêu nước, niềm tin và sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, là kết quả của sự quyết tâm cao, thống nhất ý chí và hành động của toàn Đảng, toàn quân, sức mạnh tổng hợp từ sự đồng thuận xã hội, đồng lòng, chung sức, sẻ chia và nghĩa tình của Nhân dân, tạo nên một Việt Nam mạnh mẽ.

Phó chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm cho biết: 44 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TPHCM đã luôn phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu bền bỉ, vượt lên khó khăn, thách thức, huy động tốt các nguồn lực với tư duy mới, cách làm mới phù hợp với thực tiễn của TP, của đất nước, để đạt được những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại…

Bên cạnh đó, tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng và xã hội, thúc đẩy sự quan tâm của gia đình, cộng đồng và xã hội đến việc xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững, góp phần thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, Dự án 3 “Hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” thuộc Đề án “Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020”.

Tối nay, lúc 19g ngày 28/6 sẽ diễn ra chương trình nghệ  thuật “Ngày hội Gia đình văn hóa - hạnh phúc”, ngoài nội dung biểu diễn nghệ thuật, chương trình sẽ diễn ra lễ Tuyên dương Gia đình truyền thống tiêu biểu ở các lĩnh vực và Gia đình văn hóa - hạnh phúc tiêu biểu năm 2020.

Hoài An 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI