10 nước ASEAN hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia

19/06/2013 - 17:01

PNO - PNO - Ngày 19/6, tại Đà Nẵng đã khai mạc hội nghị các quan chức cấp cao ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia (SOMTC) lần thứ 13.

Tham dự hội nghị có 10 quốc gia thành viên ASEAN, Ban thư ký ASEAN cùng các nước đối thoại gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nga, Úc, New Zealand, Liên minh châu Âu, các tổ chức phòng chống tội phạm quốc tế.

10 nuoc ASEAN hop tac phong chong toi pham xuyen quoc gia

Các đại biểu tham dự hội nghị chụp hình lưu niệm

Phát biểu tại buổi khai mạc hội nghị, Trung tướng Lê Quý Vượng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: hội nghị diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực luôn có những biến động. Tình hình tội phạm xuyên quốc gia diễn ra trên các hoạt động: buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, khủng bố, mua bán người… ngày càng tinh vi, phức tạp. Do đó, giữa các quốc gia thành viên ASEAN cũng như với các đối tác, đối thoại cần phải đẩy mạnh quan hệ hợp tác, củng cố và nỗ lực đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia.

Hội nghị sẽ thảo luận, trao đổi kinh nghiệm phòng chống tội phạm khủng bố, tình trạng mua bán người, tội phạm ma túy, kinh tế… xuyên quốc gia trong khu vực ASEAN và nước thứ 3. Hội nghị diễn ra từ nay đến hết ngày 21/6.
 

ĐÌNH THỨC

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI