‘Chém gió’ trên Facebook, người chết, kẻ nhận 14 năm tù

05/09/2014 - 17:05

PNO - PNO - Vì muốn ra oai, nam thanh niên 18 tuổi nhận lời đi giải quyết mâu thuẫn dùm người đẹp khi cô này "chém gió" và mâu thuẫn với bạn trên mạng xã hội Facebook.

edf40wrjww2tblPage:Content
‘Chem gio’ tren Facebook, nguoi chet, ke nhan 14 nam tu

Ngày 5/9, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “giết người” đối với Nguyễn Công Đạt (ảnh, 18 tuổi, thường trú tại hẻm 19/5, khóm 1, phường 8, TP Cà Mau), tuyên phạt Đạt 14 năm tù giam.

Theo cáo trạng, ngày 10/4/2014, Trần Thủy Cúc (16 tuổi, học sinh lớp 10 Trường THPT Cà Mau) lên Facebook của mình để “chém gió” thì xảy ra mâu thuẫn với Phạm Thanh Nhã và Lê Thị Phương Linh (học cùng trường với Cúc). Hai bên buông lời nhục mạ nhau trên mạng xã hội, đồng thời hẹn gặp nhau ngoài đời để giải quyết mâu thuẫn.

Phần mình, Cúc thông báo cho bạn là Phạm Trung Trực (17 tuổi). Biết người yêu bị làm nhục, Trực điện thoại rủ thêm một số “chiến hữu”, đồng thời hẹn nhóm của Nhã đến Quảng trường Thanh Niên (phường 5, TP Cà Mau) để giải quyết.

Tối cùng ngày, nhóm của Trực đến Quảng trường Thanh Niên cự cãi và đánh nhau với nhóm của Nhã.

Trong lúc đánh nhau, Đạt đã dùng dao thủ sẵn trong người đâm Phạm Tại Toàn (trú khóm 1, phường 1, TP Cà Mau, thuộc nhóm của Nhã) khiến nạn nhân tử vong trên đường đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu.

Đông Hưng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI