Y án tử hình một ‘con thú đội lốt người’

22/08/2014 - 17:27

PNO - PNO - Thấy cô gái ngụ cùng dãy nhà trọ đi ra ngoài để vệ sinh vào lúc khuya khoắt, Mến lẻn vào phòng trộm cắp tài sản thì bị bắt quả tang. Hắn điên cuồng lao tới bóp cổ nạn nhân đến chết rồi hiếp dâm thi thể, chiếm đoạt tài...

edf40wrjww2tblPage:Content
Y an tu hinh mot ‘con thu doi lot nguoi’

Ngày 22/8, TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, y án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trương Ngọc Hoài Mến (ảnh, SN 1983, ngụ tại Long An) mức án tử hình về các tội "giết người", 3 năm tù về tội "hiếp dâm" và 3 năm tù về tội "cướp tài sản", tổng hợp hình phạt tử hình.

Theo án sơ thẩm, Trương Ngọc Hoài Mến là công nhân thuê phòng trọ số 6 thuộc khu nhà trọ 116, tổ 11, khu phố 12, phường An Bình, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

Khoảng 2 giờ sáng 23/11/2013, khi đi ngang phòng trọ số 16, Mến phát hiện Bùi Thị Thanh H. (SN 1994) ra ngoài phòng để đi về hướng phòng vệ sinh chung.

Mến nảy sinh ý định trộm cắp tài sản, liền lẻn vào phòng chị H. Khi lấy được chiếc điện thoại di động thì chị H. quay về phòng bắt quả tang.

Sợ bại lộ, Mến đã lao tới bóp cổ chị H. cho đến khi nạn nhân tử vong. Sau đó, Mến bế chị H. lên giường thực hiện hành vi giao cấu rồi chiếm đoạt chiếc điện thoại và quay về phòng mình ngủ.

Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, Mến quay lại phòng chị H. tìm tài sản để lấy và chiếm đoạt thêm 30.000 đồng của nạn nhân. Khoảng 14 giờ, Mến chuyển đến thuê phòng trọ khác tại khu phố 2, TP Biên Hoà nhằm tránh bị phát hiện.

Ngay trong tối cùng ngày, Mến bị công an bắt giữ.

Phan Hồng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI