Y án tử hình kẻ chém chết mẹ, chôn xác dưới mương

02/08/2013 - 14:51

PNO - PNO - Lười nhác, sống bám vào mẹ, nhưng khi bị mẹ la mắng, Triều đã tức giận chém chết mẹ mình, chôn xác mẹ dưới mương để phi tang.

 Ngày 2/8, TAND Tối cao tại TP.HCM đã đưa ra xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo, y án sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Thế Triều (SN 1983, ngụ tại thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang) mức án tử hình về tội "giết người".

Y an tu hinh ke chem chet me, chon xac duoi muong

Bị cáo Triều chờ nghe tuyên án.

Theo án sơ thẩm, khoảng 11 giờ ngày 11/9/2012, Công an xã Tân Trung, thị xã Gò Công nhận được tin báo của quần chúng về việc bà Nguyễn Thị Châu (SN1942) mất tích khoảng 10 ngày. Ông Ngô Hoàng Phi, Trưởng Công an xã Tân Trung đến nhà bà Châu hỏi Nguyễn Thế Triều thì y trả lời "mẹ đi lên TP.HCM" nhưng không cung cấp được địa chỉ mẹ mình đến.

Nghi ngờ, ông Phi đi ra sau nhà, quan sát xung quanh thì thấy mương nước cạn được lấp đất trồng cây. Ông Phi dùng cây đẩy lớp bùn lên thì phát hiện xác bà Châu.

Ngày 12/9/2012, Cơ quan CSĐT bắt khẩn cấp Triều qua đó xác định: sau khi mãn hạn tù, Triều về sống cùng mẹ và thường xuyên bị mẹ la mắng do thất nghiệp. Ngày 31/8/2012, Triều lại bị bà Châu la mắng và đuổi ra khỏi nhà nên tức giận, nảy sinh ý định giết bà Châu.

Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, khi thấy bà Châu đang chải tóc ở bên ngoài cửa nhà sau, Triều lấy con dao phay đi đến sau lưng chém liên tiếp vào đầu và gáy làm đứt lìa 1/3 cổ của bà Châu. Thấy mẹ đã chết, Triều đem xác mẹ chôn xuống mương nước cạn cách nhà khoảng 120m để mọi người không phát hiện.

Phan Hồng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI