Xuất khẩu rau quả tiếp tục giảm khi áp lực cạnh tranh lớn

21/05/2025 - 20:57

PNO - Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam (VINAFRUIT), xuất khẩu rau quả của Việt Nam trong tháng 5/2025 tiếp tục giảm mạnh, mức giảm 35,5% so với cùng kỳ và chỉ đạt 496 triệu USD (gần 12.900 tỉ đồng).

Xuất khẩu sầu riêng đang gặp khó về đầu ra - Ảnh: Ngọc Thùy
Xuất khẩu sầu riêng đang gặp khó - Ảnh: Ngọc Thùy

Tính chung 5 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu rau quả chỉ đạt 2,1 tỉ USD (tương đương trên 54.000 tỉ đồng), giảm 17,8% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong top 5 thị trường nhập khẩu rau quả lớn nhất của Việt Nam (4 tháng đầu năm 2025), có 3 thị trường giảm gồm Trung Quốc đạt 777 triệu USD, giảm 33%; Hàn Quốc 101 triệu USD, giảm 5% và Thái Lan 57 triệu USD, giảm 3%. Ngược lại, thị trường Mỹ đạt 154 triệu USD, tăng 65% và Nhật Bản 75 triệu USD, tăng 22%.

Ông Đặng Phúc Nguyên - Tổng thư ký VINAFRUIT - cho biết, xuất khẩu rau quả giảm mạnh là do sầu riêng, mặt hàng xuất khẩu chủ lực sang Trung Quốc, giảm mạnh vì nước này siết chặt kiểm dịch tồn dư hóa chất. Cùng đó là áp lực cạnh tranh lớn từ các quốc gia xuất khẩu khác như Thái Lan, Campuchia…

Cũng theo ông, xuất khẩu ùn ứ dẫn tới việc thương lái ngưng thu mua sầu riêng, nhiều nhà vườn miền Tây phải tự mang hàng lên TPHCM và nhiều địa phương lân cận để bán, khiến giá sầu riêng giảm mạnh - hiện chỉ ở mức 40.000 đồng/kg.

Trong khi xuất khẩu rau quả giảm thì nhập khẩu lại tăng, trong tháng Năm, ước đạt 195 triệu USD, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2024. Lũy kế 5 tháng qua đạt 810 triệu USD.

Việt Nam vẫn duy trì xuất siêu gần 1,2 tỉ USD trong 5 tháng qua.

Chính phủ yêu cầu xử lý thông tin liên quan đến trái sầu riêng

Ngày 20/5/2025, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 4446/VPCP-NN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đối với thông tin phản ánh của báo chí về việc "sầu riêng vẫn loay hoay giải quyết chất vàng O".

Cụ thể, theo phản ánh của báo chí, trong khi Thái Lan làm rất bài bản, quản lý từ gốc đến ngọn thì khâu sản xuất sầu riêng tại Việt Nam gần như chỉ do nông dân tự trồng theo kinh nghiệm truyền tai nhau, quy trình kỹ thuật không được công bố rộng rãi. Điều này gây khó khăn cho doanh nghiệp thu mua khi phải gom nhiều nơi, chất lượng sầu riêng không đồng đều và khó kiểm soát được dư lượng chất vàng O.

Ngay cả thời điểm đầu năm nay, khi Trung Quốc siết chặt kiểm định chất vàng O, cả Việt Nam cũng chỉ có vài trung tâm kiểm định đủ năng lực xét nghiệm và tập trung ở các thành phố lớn. Tại các vùng nguyên liệu, không có trung tâm đủ năng lực.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu thông tin báo chí phản ánh, chủ động chỉ đạo, xử lý theo chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền được giao.

Ngọc Thùy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI