Xử công khai vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong

11/07/2022 - 12:43

PNO - Vụ án bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong sẽ được xét xử công khai thay vì xử kín. Sáng 21/7,TAND TPHCM sẽ xét xử các bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái về hành vi "giết người", "hành hạ người khác" và "che giấu tội phạm".

 

TAND TPHCM quyết định xét xử công khai vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong
TAND TPHCM quyết định xét xử công khai vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong

Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, sau thời gian cân nhắc, TAND TPHCM quyết định sẽ xét xử công khai vụ án bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong, để đảm bảo công lý, công bằng xã hội, đáp ứng được yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm và niềm tin của người dân vào pháp luật.

Phiên tòa xét xử sẽ diễn ra vào lúc 8g, ngày 21/7 tại phòng xử án TAND TPHCM.

Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bé V. A gồm có luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (Chi hội trưởng Chi hội luật sư Hội bảo vệ quyền trẻ em TPHCM), luật sư Phạm Công Hùng (nguyên thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao tại TPHCM) và luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư thành phố Hà Nội)

Trước đó, TAND TPHCM quyết định xử kín vụ án.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm - một trong ba luật sư đại diện lợi ích hợp pháp cho bị hại - cho biết ủng hộ quan điểm xử công khai vì: “Thứ nhất, ngay sau khi sự việc bị phát hiện, tố giác, vụ án đã gây chấn động dư luận. Tên, tuổi thậm chí hình ảnh nạn nhân đã được cộng đồng mạng chia sẻ rất nhiều. Hơn nữa, nạn nhân đã mất, việc giữ bí mật đời tư, cho bé V.A. lúc này không còn cần thiết. Thứ hai, từ vụ việc bé V.A. cần gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc bảo vệ trẻ em. Đây không phải lần đầu tiên xảy ra chuyện một đứa bé bị người tình của cha/mẹ bạo hành đến tử vong, thương tật suốt đời. Do đó, thiết nghĩ, việc đưa vụ án ra xét xử công khai sẽ vừa cảnh tỉnh mọi người trong việc chăm sóc bảo vệ trẻ em, vừa tăng tính răn đe lẫn tính giáo dục của pháp luật”. 

Thu Hương 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI