Xã phát cảnh báo hiện tượng hàng trăm ô tô kéo về làng mua đất

13/01/2026 - 12:11

PNO - Trước cảnh xe ô tô từ khăp nơi nườm nượp kéo về làng săn mua đất, chính quyền xã Đại Huệ (tỉnh Nghệ An) khuyến cáo “người mua cần thật tỉnh táo”.

Những ngày gần đây, khi thông tin Công ty TNHH VSIP Nghệ An có văn bản gửi UBND tỉnh xin khảo sát, nghiên cứu và đề xuất đầu tư Khu công nghiệp VSIP 4 xuất hiện, khu vực xã Đại Huệ lập tức trở thành “điểm nóng”, mỗi ngày thu hút hàng trăm người dân về tìm hiểu, đầu tư và mua bán đất.

Xe ô tô nườm nượp kéo về xã Đại Huệ săn mua đất
Xe ô tô nườm nượp kéo về xã Đại Huệ săn mua đất

Tại khu đất đấu giá Rú Cụp (xã Đại Huệ), hàng trăm ô tô biển số Nghệ An, Hà Tĩnh liên tục ra vào khiến đường làng tắc cứng. Khu đất này nằm giữa cánh đồng rộng lớn, có 55 lô đất ở, diện tích 248-309m2 mỗi lô. Đầu tháng 12/2025, khu đất này được đưa ra đấu giá, có 53 lô được đấu giá thành công, giá từ 2 tỉ đồng trở lên, trong đó, lô cao nhất hơn 3,2 tỉ đồng.

Sau khi có thông tin khảo sát Khu công nghiệp VSIP 4, khu đấu giá này trở nên nhộn nhịp, nhiều người thậm chí còn đốt lửa sưởi ấm, mua bán đất vội trên nắp capo ô tô. Môi giới liên tục quảng cáo khu vực này gần khu công nghiệp, mua vào sẽ có lãi trong thời gian ngắn khiến giá đất được đẩy lên theo từng ngày.

Lãnh đạo UBND xã Đại Huệ cho biết, người trúng đấu giá đất tại khu đất đấu giá Rú Cụp hiện vẫn chưa có giấy chứng nhận quyền sở hữu đất. Các giao dịch mua bán đất thời gian qua chủ yếu là mua bán “trao tay” dựa trên quyết định trúng đấu giá hoặc hình thức “lướt cọc”.

Trước diễn biến phức tạp của thị trường, UBND xã Đại Huệ đã phát đi thông báo cảnh báo rủi ro về hiện tượng sốt đất, khuyến nghị người dân và nhà đầu tư cần hết sức tỉnh táo, kiểm chứng thông tin quy hoạch tại cơ quan chức năng, chỉ thực hiện giao dịch khi pháp lý rõ ràng.

“Thực tế cho thấy, những cơn sốt đất theo quy hoạch từng xuất hiện ở nhiều địa phương và để lại hệ luỵ khi thị trường hạ nhiệt. Không ít nhà đầu tư nhỏ lẻ mua vào giá cao, sau đó thanh khoản giảm mạnh, giao dịch đóng băng, buộc phải cắt lỗ hoặc chôn vốn dài hạn. Với người dân có nhu cầu ở thực, việc giá đất bị đẩy lên ảo còn làm gia tăng chi phí tiếp cận nhà ở, tạo thêm áp lực an cư”, văn bản của UBND xã Đại Huệ nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Đình Thế - Phó chủ tịch UBND xã Đại Huệ cho biết, cơn sốt đất ở địa phương này chỉ kéo dài vài ngày sau thông tin Khu công nghiệp VSIP 4. Trung bình giá đất ở đây được “đẩy giá” lên khoảng 1 tỉ đồng mỗi lô. Đến nay, làng quê này đã trở về cảnh yên bình vốn có sau khi người mua đất bỏ đi.

Khu đất đấu giá Rú Cụp tấp nập người đến tìm hiểu, giao dịch đất sau thông tin khảo sát Khu công nghiệp VSIP 4
Khu đất đấu giá Rú Cụp tấp nập người đến tìm hiểu, giao dịch đất sau thông tin khảo sát Khu công nghiệp VSIP 4

Liên quan đề xuất khảo sát Dự án VSIP 4 tại Nghệ An, mới đây Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An đã có văn bản gửi Sở Xây dựng Nghệ An với quan điểm, Kim Liên được xác định là điểm du lịch đặc biệt quan trọng của vùng Bắc Trung bộ và cả nước.

Việc bố trí dự án công nghiệp quy mô lớn tại khu vực này là không phù hợp, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến không gian văn hóa - lịch sử, môi trường, cảnh quan; tác động đến mục tiêu phát triển bền vững của Khu du lịch Kim Liên và Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời có khả năng chồng chéo, xung đột với các quy hoạch và quyết định của Chính phủ.

Khu đất dự kiến thực hiện dự án VSIP 4 với hơn 331ha trên địa bàn xã Kim Liên có liên quan trực tiếp và tác động lớn đến ranh giới, không gian nghiên cứu của hồ sơ Khu du lịch quốc gia Kim Liên cũng như quy hoạch chung xây dựng khu du lịch.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI