Vụ vây bắt trùm gỗ lậu Phượng 'râu': Tạm giữ thêm một đối tượng

01/05/2018 - 19:04

PNO - Liên quan đến vụ Bộ Công an vây bắt trùm gỗ lậu Phượng “râu”, các cơ quan chức năng đã tiến hành tạm giữ thêm một đối tượng để phục vụ điều tra.

Chiều 1/5, thông tin từ VKSND huyện Cư Jút (tỉnh Đăk Nông) cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Hoàng Trang (SN 1982, quê tỉnh Khánh Hòa) để mở rộng điều tra vụ án liên quan đến trùm gỗ lậu Phan Hữu Phượng (còn gọi là Phượng “râu” SN 1968, ngụ thị trấn Ea Tling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông).

Như đã đưa tin trước đó, vào khoảng 4h ngày 27/4, Cục cảnh sát môi trường phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động – Bộ Công an đã bắt quả tang các đối tượng đang vận chuyển gỗ trái phép trên 2 ô tô mang BKS 61C-07270 và 61L-3057 tại khu vực thị trấn Ea Tling (huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông). Được biết, qua kiểm đếm ban đầu, số gỗ vận chuyển trái phép trên 2 chiếc xe bị bắt có khối lượng gần 40m3.

Vu vay bat trum go lau Phuong 'rau': Tam giu them mot doi tuong
Bên trong căn nhà của Phượng "râu".

Các đối tượng khai nhận, số gỗ trên 2 xe này được vận chuyển từ khu vực lán trại thuộc tiểu khu 464 Vườn quốc gia Yok Đôn (tỉnh Đắk Lắk) của Phượng “râu"  gần Đồn biên phòng 747.

Dư luận đặt câu hỏi, nếu đúng như lời khai của các đối tượng nói trên thì làm cách nào 2 xe gỗ lậu được chuyển “trót lọt” từ khu vực lán trại thuộc tiểu khu 464 Vườn quốc gia Yok Đôn ra thị trấn Ea Tling (huyện Cư Jút). Bởi trên thực tế, bất cứ người lạ nào ra vào khu vực này cũng đều bị lực lượng biên phòng kiểm tra giấy tờ rất chặt chẽ.

Liên quan đến vụ việc này, trả lời một số cơ quan báo chí, Đại tá Phạm Quang Hùng - Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Đắk Lắk cho biết, trước thông tin về việc xuất hiện gỗ lậu tại gần Đồn Biên phòng 747, đơn vị đã cử lực lượng vào cuộc xác minh làm rõ.

Theo biên bản kiểm tra hiện trường của các cơ quan chức năng tại khu vực lán trại của Phượng “râu” ở khu vực gần Đồn biên phòng 747 (tỉnh Đắk Lắk), có khu vực tập kết gỗ tạp chưa xác định được chủng loại của ông Phượng. Theo đại diện của Hạt kiểm lâm huyện Buôn Đôn, số gỗ này được Phượng mua đấu giá của UBND tỉnh Đắk Lắk năm 2017.

Bên cạnh đó, gần khu vực lán trại nói trên, lực lượng chức năng còn phát hiện 1 bãi đất trống để tập kết, phân loại gỗ. Bước đầu, lực lượng chức năng nghi vấn các đối tượng đã lấy gỗ từ nơi khác về để tập kết, phân loại. 

Vu vay bat trum go lau Phuong 'rau': Tam giu them mot doi tuong
Hai xe gỗ lậu của Phượng "râu" được đưa về Hạt kiểm lâm Cư Jút để kiểm đếm.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Vườn quốc gia Yok Đôn đã có báo cáo số 289 gửi các cơ quan chức năng. Báo cáo cho biết, vào lúc 7h30 ngày 27/4, Vườn quốc gia Yok Đôn nhận được thông tin Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm môi trường C49 đang làm việc tại Đồn biên phòng 747 – Bộ chỉ huy Bộ đồi biên phòng tỉnh Đắk Lắk để xác minh việc vận chuyển gỗ trái phép.

Vườn quốc gia Yok Đôn đã yêu cầu ông Phan Thanh Hòa – Phó Hạt trưởng Hạt kiểm lâm cùng các cán bộ thuộc Trạm kiểm lâm số 10 và Trạm kiểm lâm Sêrêpôk tổ chức vào kiểm tra, xác minh thông tin.

Qua kiểm tra thực tế các tiểu khu dọc tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia gần Đồn biên phòng 747 thuộc lâm phần Vườn quốc gia Yok Đôn quản lý, phát hiện: tại tiểu khu 482 (cách Đồn biên phòng 747 khoảng 900m) và ngay sát cạnh biên giới có dấu ô tô đi từ nơi khác tới, qua lâm phần của Vườn quốc gia Yok Đôn.

Tại tiểu khu 464 (cách Đồn biên phòng 747 khoảng 300m) và sát cạnh biên giới có 1 lán trại. Tại thời điểm kiểm tra đang có lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường C49 làm việc với 5 người dân. Bên cạnh vị trí này còn có 7 xe độ chế (4 xe reo, 3 xe đầu kéo). Mở rộng khu vực kiểm tra phát hiện thêm 2 xe đầu kéo, tất cả những chiếc xe trên không có biển kiểm soát và trên xe không có lâm sản.

Tại khu vực Đồn biên phòng 747 không có bãi gỗ nào mới được tập kết mà chỉ còn gỗ trục vớt ở suối Đắk Đam đã được thanh lý và lập hồ sơ chờ vận chuyển. Đoàn công tác tiếp tục mở rộng kiểm tra một số tiểu khu dọc biên giới gần Đồn biên phòng 747 và hai bên tuyến đường Quốc lộ 14C từ Đồn biên phòng 747 đi Cư Jút (tỉnh Đắk Nông) không phát hiện dấu vết khai thác, cũng như tập kết gỗ.

Một nguồn tin cho biết, Phượng "râu" có hơn 10 năm làm nghề kinh doanh gỗ. Tại địa phương, ngoài căn nhà và xưởng gỗ nằm phía sau rộng hàng nghìn mét vuông, Phượng còn có 2 xưởng gỗ khác với quy mô lớn trên địa bàn.

Liên quan đến vụ việc này, một số cơ quan báo chí đưa tin, trong quá trình khám xét, thu thập tư liệu chứng cứ, cơ quan điều tra đã thu được 4 quyển sổ sách, có nội dung ghi chép chi tiết về việc đường dây của Phượng chung chi cho các cơ quan chức năng. Vấn đề này đang đợi kết quả điều tra từ cơ quan công an.

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI