Vụ nghi vấn sự cố bức xạ ở TPHCM: Bệnh nhân khai man nơi cư trú

25/02/2021 - 11:49

PNO - Thông tin bệnh nhân cung cấp không trùng khớp, địa chỉ cũng không chính xác. Hiện UBND TPHCM đã chỉ đạo các đơn vị chức năng vào cuộc làm rõ.

UBND TPHCM vừa có văn bản gửi các đơn vị chức năng liên quan đến xử lý sự cố bức xạ do thiết bị X-quang y tế. Vụ việc này từng được Báo Phụ Nữ TPHCM đề cập ở bài viết “Hiểm họa phóng xạ từ dụng cụ chơi cờ bạc gian lận” đăng ngày 15/1.

Nguồn tin của phóng viên cho biết, do các bệnh nhân nghi bị sự cố bức xạ khai báo địa chỉ không trung thực nên cơ quan công an đang vào cuộc truy tìm các bệnh nhân này cũng như thiết bị gây ra sự cố bức xạ.

Hình ảnh thiết bị chơi bạc gian lận được quảng cáo là phát tia X rao bán trên mạng với giá 250 triệu đồng.
Hình ảnh thiết bị chơi bạc gian lận được quảng cáo là phát tia X được rao bán trên mạng với giá 250 triệu đồng

Cụ thể, bệnh nhân Nguyễn Đình H. khai trú tại một địa chỉ trên đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức (nay là TP. Thủ Đức). Tuy nhiên, qua xác minh, cơ quan chức năng xác định, bệnh nhân không còn cư trú tại địa phương nhiều năm nay, không có thông tin liên lạc với gia đình.

Bệnh nhân Lâm Thành Đ. khai địa chỉ ở đường Võ Chí Công, phường Phú Hữu, quận 9 (nay là TP. Thủ Đức). Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định, bệnh nhân không cư trú ở địa chỉ trên.

Riêng bệnh nhân Nguyễn Thành V. khai báo một địa chỉ không phải ở TPHCM.

Ngoài ra, các bệnh nhân cũng cung cấp thông tin liên quan đến sự cố bức xạ không trùng khớp. Ban đầu, các bệnh nhân khai là kỹ thuật viên sửa máy X-quang. Trung bình mỗi tháng bắn 2.000-3.000 lần tia X vào đùi để thử máy. Sự việc diễn ra liên tục trong thời gian dài nên gây ra vết thương.

Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng liên hệ với ông Đ. và ông V. thì hai người này thông tin rằng, họ làm tài xế, không phải thợ sửa máy X-quang. Hai người này chơi tài xỉu thua nên đã mua một thiết bị không rõ xuất xứ trên mạng có tên gọi “máy X-quang chơi bạc tài xỉu bịp” với giá 30 triệu đồng.

Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, do máy không giúp người chơi bạc thấy được bên trong như quảng cáo nên bệnh nhân đã lấy ra thử lại nhiều lần, sau một thời gian thì phát hiện có vết thương ở đùi nên đến bệnh viện điều trị. Sau khi bị tổn thương đùi, họ đã đem thiết bị vứt vào thùng rác. 

Công an TPHCM vừa có thông báo gửi đến các đơn vị nghiệp vụ và công an các quận, huyện để ngăn chặn, xử lý việc mua bán các thiết bị cờ bạc gian lận có chứa phóng xạ.

Liên quan đến vụ việc, ngày 24/2, UBND TPHCM đã chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ khẩn trương phối hợp Công an TPHCM và Sở Y tế triển khai các biện pháp xử lý sự cố nêu trên, đồng thời chủ động rà soát lại kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ trên địa bàn TPHCM.

Công an TPHCM kiểm tra tính xác thực thông tin mà bệnh nhân cung cấp, tìm kiếm các bệnh nhân, truy tìm thiết bị đã gây sự cố bức xạ trên để xử lý theo đúng quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông thông báo kịp thời các thông tin liên quan đến sự cố bức xạ, hướng dẫn thực hiện biện pháp xử lý ban đầu với nguồn bức xạ và các đối tượng bị ảnh hưởng, không để xảy ra hậu quả.

UBND TPHCM cũng đề nghị Sở Y tế khẩn trương đánh giá tình trạng bệnh và hỗ trợ điều trị đối với các bệnh nhân bị ảnh hưởng.

Sở Công thương có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý các hoạt động quảng cáo, mua bán thiết bị bức xạ và có liên quan bức xạ không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đúng quy định pháp luật; ngăn chặn nguy cơ phát sinh các sự cố bức xạ trên địa bàn thành phố.

Ở góc độ chuyên môn, kỹ sư Lã Trường Giang - Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Bộ Khoa học và Công nghệ - nhận định, báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM thể hiện, có một số bệnh nhân khai nhận mình sử dụng “máy X-quang chơi bạc tài xỉu bịp” dẫn đến bị tổn thương, nhiễm trùng da. Tuy nhiên, từ mô tả tổn thương và phương pháp điều trị của bệnh viện, có thể thấy đó không phải là tổn thương do bức xạ tia X gây ra.

“Việc điều trị tổn thương do bức xạ ion hóa, trong đó có bức xạ tia X gây ra, là rất phức tạp, mất nhiều thời gian, không đơn giản như đã mô tả là chỉ điều trị trong 2 ngày. Có thể khẳng định, máy chơi bạc bịp mà họ mua và sử dụng không có khả năng phát bức xạ tia X, do thiết bị phát tia X đòi hỏi có kích thước nhất định, không thể che giấu khi sử dụng trong đánh bạc. Thiết bị phát tia X được sử dụng lưu động để phân tích thành phần kim loại tại hiện trường có kích thước mỗi chiều không nhỏ hơn 20cm, trọng lượng hơn 1kg. Do đó, cơ quan công an và các đơn vị chuyên môn cần xác minh, làm rõ nghi vấn sự cố bức xạ do sử dụng thiết bị chơi cờ bạc gian lận ở TPHCM”, kỹ sư Giang nói.

Sơn Vinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI