Vụ cháy làm 4 người trong 1 gia đình tử vong: người vợ đang mang thai 3 tháng

04/04/2021 - 12:01

PNO - 4 thi thể biến dạng trong vụ cháy được tìm thấy ở tầng tum của căn nhà. Trong 4 nạn nhân, có một phụ nữ mang thai khoảng 3 tháng.

Vụ cháy xảy ra vào rạng sáng ngày 4/4 tại số nhà 311 Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo quận cùng Công an quận Đống Đa có mặt tại hiện trường chỉ đạo Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an Q. Đống Đa, Công an P. Hàng Bột phá khóa, cứu chữa.

Nhiều lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vụ cháy - Ảnh: Thanh Niên
Nhiều lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vụ cháy - Ảnh: Thanh Niên

Khoảng 3g45, đám cháy được dập tắt, 4 thi thể nạn nhân trong vụ cháy được tìm thấy ở tầng tum.

Các nạn nhân gồm: ông N.T.T. (81 tuổi), chị N.A.H. (40 tuổi) đang mang thai khoảng 3 tháng, là con gái ông T. anh Đ.H.V. (38 tuổi), chồng chị H. và bé Đ.H.T.M. (10 tuổi), con anh V. và chị H.

Ngôi nhà bị cháy là nhà hình ống cao 3 tầng, 1 tum, có mái lợp tôn hàn sắt, diện tích mặt sàn mỗi tầng khoảng 60m2, mặt tiền rộng khoảng 3,2m, nhà có một lối ra vào duy nhất là cửa chính. Ngôi nhà được sử dụng để kinh doanh đồ sơ sinh. Các kệ hàng đặt ở tầng 1. Tầng 2, tầng 3 và tum chứa hàng hóa kinh doanh và là nơi sinh hoạt của gia đình.

Lực lượng chức năng đã khám nghiệm và tổ chức các biện pháp điều tra theo quy định.

Được biết, nguyên nhân dẫn đến vụ cháy là do chập điện.

An Sinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI