Vụ cháy 5 người chết ở Đà Lạt: Là vụ án nghiêm trọng

13/03/2018 - 12:18

PNO - Cơ quan chức năng xác định vụ cháy làm 5 người tử vong ở Đà Lạt là vụ việc nghiêm trọng, phức tạp nên tỉnh đang tập trung lực lượng để điều tra.

Sáng 13/3, Thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn tại số nhà 13 Trần Hưng Đạo (phường 10, TP Đà Lạt) khiến 5 người chết.

Ông đánh giá, đây là vụ án nghiêm trọng, có sự phức tạp rất lớn nên huy động lực lượng nhanh chóng điều tra.

Vu chay 5 nguoi chet o Da Lat: La vu an nghiem trong
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Theo thống kê ban đầu, thiệt hại của vụ hỏa hoạn là cháy 4 căn nhà cấp 4, mái tôn, diện tích mỗi căn khoảng 30 - 40m2. Các nạn nhân tử vong gồm: ông Nguyễn Thông Thăng (45 tuổi); bà Phạm Thị Thúy Hòa (45 tuổi - vợ ông Thăng) và hai con là Nguyễn Quốc Khánh (15 tuổi); cháu Nguyễn Thị Khánh Linh (12 tuổi) và 1 người chưa xác định được danh tính.

Được biết, ông Thăng là nhân viên lái xe tại tỉnh Lâm Đồng, còn vợ ông làm việc ở khu nhà hàng Dinh II Đà Lạt. Gia đình nạn nhân đã sinh sống tại căn nhà số 13 đường Trần Hưng Đạo từ nhiều năm nay.

Vu chay 5 nguoi chet o Da Lat: La vu an nghiem trong
Phía trước căn nhà số 13.

Ông Phùng Khắc Đồng, Chánh văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết: “Tỉnh giao UBND TP Đà Lạt tìm thân nhân những nạn nhân để lo công tác hậu sự. Sắp xếp chỗ ở cho các hộ dân trong khu nhà biệt thự nơi xảy ra hỏa hoạn để đảm bảo tính mạng”.

Vu chay 5 nguoi chet o Da Lat: La vu an nghiem trong
Lãnh đạo tỉnh trực tiếp chỉ đạo điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Để đảm bảo công an tác ninh trật tự trong quá trình khám nghiệm, điều tra, cơ quan công an đã tiến hành phong tỏa toàn bộ khu vực hiện trường.

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI