Việt Nam đạt nhiều tiến bộ trong công tác nâng cao tỉ lệ tiêm chủng cho trẻ em

16/07/2025 - 18:27

PNO - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và UNICEF (WUENIC) vừa công bố số liệu ước tính mới nhất về tỉ lệ tiêm chủng của trẻ em Việt Nam.

Năm 2024, tỉ lệ tiêm chủng mũi đầu vắc xin bạch hầu, uốn ván và ho gà là 99%, tăng từ 80% vào năm 2023. Tỉ lệ bao phủ vắc xin tại Việt Nam không chỉ phục hồi như trước thời điểm dịch COVID-19 mà còn cao hơn tỉ lệ tiêm chủng năm 2019.

Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ đáng kể trong công tác bảo vệ trẻ em khỏi các bệnh phòng ngừa được bằng vắc-xin.
Việt Nam đạt nhiều tiến bộ trong công tác bảo vệ trẻ em khỏi các bệnh phòng ngừa được bằng vắc xin - Ảnh: UNICEF Việt Nam

Số trẻ em chưa được tiêm bất kỳ liều vắc xin nào (còn gọi là nhóm trẻ “0 liều vắc xin”) đã giảm từ 274.000 (năm 2023) xuống còn 13.000 (năm 2024). Mức giảm đáng kể này cho thấy đã có thêm nhiều trẻ được bảo vệ khỏi các bệnh có thể phòng ngừa được bằng vắc xin.

Năm 2024, tỉ lệ bao phủ vắc xin của Việt Nam cao hơn mức trung bình toàn cầu nhờ có sự chỉ đạo mạnh mẽ từ chính phủ, sự cung ứng vắc xin kịp thời và nỗ lực to lớn từ phía nhân viên y tế, các bậc cha mẹ và cộng đồng.

Theo TS Jennifer Horton - Phó đại diện WHO tại Việt Nam - những ước tính này là bằng chứng cho thấy nỗ lực của ngành y tế trong việc đẩy mạnh tỉ lệ tiêm chủng sau đại dịch và trong đợt bùng phát dịch sởi năm 2024-2025. Có gần 1,3 triệu trẻ em đã được tiêm chủng trong chiến dịch tiêm phòng sởi năm 2024-2025.

Bác sĩ Nguyễn Huy Du - quyền Trưởng chương trình “Vì sự sống còn, phát triển trẻ em”, UNICEF Việt Nam - cho biết: “Thành tựu này phản ánh mạnh mẽ cam kết kiên định của Việt Nam đối với sức khỏe trẻ em và sức mạnh của hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu. Trong bối cảnh 1,8 triệu trẻ em trong khu vực Đông Á - Thái Bình Dương vẫn chưa được tiêm chủng, thành công của Việt Nam mang đến thông điệp rõ ràng: với quyết tâm chính trị mạnh mẽ, khả năng cung cấp kịp thời và đầy đủ vật tư tiêm chủng, tiêm chủng ngoại trạm và sự tham gia của cộng đồng, việc tiêm chủng cho mọi trẻ em là hoàn toàn khả thi”.

Việt Nam cũng ghi nhận tỉ lệ trẻ em được tiêm 3 liều vắc xin bạch hầu, uốn ván và ho gà tăng 32%, đạt 97% vào năm 2024, tăng 65% so với năm trước. Điều này không chỉ cho thấy khả năng tiếp cận vắc xin được cải thiện mà còn thể hiện sự sát sao với việc hoàn thành lịch tiêm đầy đủ.

Thêm vào đó, tỉ lệ tiêm mũi vắc xin sởi đầu tiên cũng tăng đáng kể, từ 82% vào năm 2023 lên 98% vào năm 2024, giúp bảo vệ nhiều trẻ em hơn khỏi một trong các căn bệnh truyền nhiễm có khả năng lây lan nhanh nhất.

Nhã Chân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI